Xử lý 'bến cóc, xe dù' ngang nhiên hoạt động tại phường Mỹ Đình

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) vừa gửi công văn yêu cầu TP Hà Nội kiểm tra, xử lý ngay tình trạng “bến cóc, xe dù” ngang nhiên hoạt động tại phường Mỹ Đình.

Nhiều "xe dù" hoạt động xung quanh khu vực các bến xe Hà Nội.

Ngày 20 - 21/11, trên Báo Lao động đăng loạt bài viết Bến cóc “khủng” ngang nhiên tồn tại giữa thủ đô, phản ánh tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm từ lâu đã tồn tại một bến cóc rộng hàng ngàn m2 ngang nhiên hoạt động. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chạy các tuyến cố định Hà Nội - Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… ra vào đón trả khách, nhưng không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ủy ban ATGTQG đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra, làm rõ những nội dung thông tin Báo Lao động đã nêu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân thao túng, bảo kê hoạt động trái quy định của bến cóc nêu trên nếu có.


Đăng Sơn/Báo Tin tức
Dẹp nạn 'xe dù, bến cóc' trong dịp lễ 2/9
Dẹp nạn 'xe dù, bến cóc' trong dịp lễ 2/9

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc trong dịp nghỉ lễ 2/9, Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng liên quan đã tăng cường lực lượng, liên tục tuần tra, xử lý các trường hợp xe khách vi phạm, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN