Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy với lái xe vận tải hành khách

Ngày 28/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, phụ xe tại các bến xe.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 16/7/2024 làm 4 người chết ở Hoài Đức; thời điểm liên quan đến tai nạn, xe tải 88C-288.49 đã chở quá tải 74%; lái xe Đàm Văn Lương dương tính với ma túy. Ảnh minh họa:  TTXVN phát

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác kiểm tra các xe xuất bến, đảm bảo không có trường hợp chở quá số người quy định. Đặc biệt, Đội đã yêu cầu các tổ công tác trang bị thiết bị kiểm tra ma túy và nồng độ cồn tại chỗ, đảm bảo mọi vi phạm đều được phát hiện từ sớm và xử lý kịp thời.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, hành vi sử dụng ma túy là rất nguy hiểm, nhất là đối với các lái xe. Việc này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, ảo giác, dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, hành động của người sử dụng. Do vậy, việc kiểm tra ma túy đối với các lái xe sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Trước và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã chủ động lên phương án, phối hợp với thanh tra giao thông, Công an cơ sở duy trì phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các nút giao trọng điểm, tuyến chính, cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Cuối tháng 8/2024, tại tuyến Giải Phóng, Kim Đồng (quận Hoàng Mai), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Theo đó, nhiều trường hợp xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử phạt.

Cụ thể, Tổ công tác phát hiện và xử lý ô tô khách biển kiểm soát 35B-011xx dừng xe không đúng quy định tại ngang nhà 951 đường Giải Phóng. Lái xe T.V.H (sinh năm 1988, trú tại thành phố Ninh Bình) trình bày lý do vi phạm "vì chờ nhận hàng giúp người thân". Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ Giấy phép lái xe của anh H để xử lý. Tiếp đó, Tổ công tác phát hiện ô tô khách biển kiểm soát 17H-029xx vi phạm không đóng cửa xe khi xuất bến từ Bến xe Giáp Bát. Lái xe đưa lý do sơ suất quên đóng cửa chứ không có ý mở cửa đón khách... Cảnh sát giao thông cũng dừng một số xe khách tuyến cố định để kiểm soát giấy tờ, hàng hóa, điều kiện của phương tiện, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với lái xe.

Lái xe Phạm Mạnh Cường, điều khiển xe khách 29 chỗ, biển kiểm soát 17F-000.31, người được Tổ công tác kiểm tra cồn, ma túy cho biết, bản thân anh rất đồng tình với việc kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông. Anh Cường được kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy, cho kết quả "âm tính". Việc kiểm tra diễn ra rất nhanh và không gây ảnh hưởng gì công việc.

Còn anh Phạm Ngọc Quyết, lái xe khách biển kiểm soát 17F-001.55 cho biết, anh vừa được tuyên truyền, hướng dẫn về bảo đảm an toàn giao thông trong vận tải hành khách và test ma túy, nồng độ cồn; hướng dẫn chi tiết cho phụ xe, lái xe sắp xếp hành khách, hàng hóa trên xe. Việc làm của Cảnh sát giao thông rất có ý nghĩa, vì người dân nhiều khi muốn sắp xếp lên xuống theo ý mình, không tuân theo hướng dẫn của nhà xe, đòi xuống xe ngay cả trên cao tốc. Khi có lực lượng chức năng hướng dẫn, người dân nghe theo, giúp nhà xe chấp hành đúng quy định pháp luật... 

Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong các dịp lễ, ngày nghỉ dài, đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn giao thông đối với vận tải hành khách. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với các bến xe, nhà xe tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, phụ xe. Việc kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe được tiến hành thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm túc, quyết liệt "không có vùng cấm, không ngoại lệ", bởi đằng sau tay lái các tài xế xe khách là sự an toàn của hàng chục người dân.

Từ ngày 15/12/2023 đến giữa tháng 8/2024, Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã xử lý 9.508 trường hợp xe vận tải hành khách vi phạm, phạt thành tiền ước tính hơn 6,6 tỷ đồng, tạm giữ 19 phương tiện, 8.392 bộ giấy tờ, tước 966 Giấy phép lái xe. Các lỗi vi phạm phổ biến như: dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định; đi vào đường cấm; chạy quá tốc độ... Những tháng cuối năm, Cảnh sát thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung kiểm tra đối với xe khách chạy tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách hợp đồng, xe buýt, xe taxi, xe dịch vụ (xe taxi công nghệ), xử lý nghiêm các vi phạm như dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Mạnh Khánh (TTXVN)
Quyết liệt xử lý nhưng tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn vẫn rất cao
Quyết liệt xử lý nhưng tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn vẫn rất cao

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã rất quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhưng tình hình chưa chuyển biến nhiều, số vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2024 vẫn cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN