Khẩn trương truy bắt đối tượng gây trọng án

Một vụ trọng án đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Một đối tượng sau khi đâm chết một người và làm một người khác bị thương đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết: Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 21/10, tại quán ăn do anh Đỗ Văn Chương quản lý, thuộc tổ 11 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, đã xảy ra một vụ trọng án khiến một người chết, một người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan Công an xác minh: Do Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1976, thường trú tại tổ 4 thị trấn Yên Thế có xích mích từ trước với anh Lương Mạnh Ngư (sinh năm 1980) trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Yên Thế và anh Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1980) ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, là phụ xe cho doanh nghiệp vận tải tư nhân Du Tuyết, chuyên chạy tuyến Lục Yên - Mỹ Đình. Trong lúc cãi nhau, Hóa dùng dao đâm anh Ngư chết tại chỗ và đâm anh Trung trọng thương. Anh Nguyễn Thành Trung đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bác sỹ Nguyễn Song Hào, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết: Bệnh nhân Trung có vết thương do vật sắc nhọn đâm ở vùng ngực trước tim, gây tràn máu màng phổi, nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng Hóa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Đức Tưởng (TTXVN)
Nguyên thượng uý công an lĩnh 14 năm tù vì tội giết người
Nguyên thượng uý công an lĩnh 14 năm tù vì tội giết người

Ngày 28/9, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng, nguyên Thượng úy công an công tác tại Phân trại 2, Trại giam Nghĩa An, thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) 14 năm tù 14 năm tù cho 2 tội danh “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN