Bình Dương phá băng nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Sau khi điều tra, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Kim Phát (sinh năm 2001); Hoàng Xuân Minh (sinh năm 1999); Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1998) cùng có ngụ tại thị xã Dĩ An và Phạm Đức Tài (sinh năm 1999), ngụ tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, chiều 30/6, các đối tượng này đi dọc các tuyến đường để theo dõi phụ nữ để cướp giật.

Khi đến đoạn đường trước cổng chợ Tân Bình, thuộc khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An các đối tượng phát hiện một người phụ nữ đi xe máy để điện thoại sơ hở nên Hiếu và Phát áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Tổ tuần tra Công an phường Tân Bình phát hiện đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ được Phát và Tài cùng tang vật.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành điều tra truy bắt được Minh và Hiếu khi các đối tượng này đang lẩn trốn.


Các đối tượng này bỏ học rồi ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập chơi game và sử dụng ma túy đá. Khi hết tiền, chúng rủ nhau đi cướp.

Từ cuối tháng 5/2017 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện 11 vụ cướp giật túi xách, điện thoại của phụ nữ trên địa bàn thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Có đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 1A, không lo nạn cướp giật
Có đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 1A, không lo nạn cướp giật

Thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi ngang qua địa bàn tỉnh Long An rất an tâm khi có đèn chiếu sáng vào ban đêm dọc hai bên đường, không còn lo đường tối, nạn cướp giật hay xảy ra trước đây, nhất là ở huyện Bến Lức – địa bàn giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN