Bắt giữ hai đối tượng lái ô tô đi trộm chó 

Ngày 8/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra nhóm đối tượng lái ô tô đi trộm chó.  

Chú thích ảnh
Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng trộm chó. 

Theo thông tin điều tra ban đầu, rạng sáng 7/4/2020, Công an xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt quả tang hai đối tượng có hành vi trộm chó, thu giữ  tang vật gồm 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan hành vi phạm pháp của hai đối tượng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1987, ngụ ở tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1988, ngụ ở tỉnh Bến Tre).

Cụ thể, theo thông tin từ Công an xã Phú  An, vào  lúc 2 giờ ngày 7/4, trong lúc tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn thì lực lượng Công an phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 61A-177.24  có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Công an xã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Ngay lúc đó, các đối tượng không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Lực lượng phối hợp tuần tra đã truy bắt và bắt giữ được 2 đối tượng cùng tang vật gồm 14 con chó, 1 xe ô tô, 2 bình ắc quy, 2 súng điện tự chế, 1 bịch bột ớt, 3 đầu nỏ bằng gỗ và nhiều dụng cụ tự chế để bắt trộm chó. 

Chú thích ảnh
Tang vật trong vụ trộm chó. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 00 giờ ngày 7/4, hai đối tượng từ Quốc lộ 13, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đi xe ô tô (Nguyễn Văn Hà cầm lái, Nguyễn Duy Khánh ngồi bên), đến địa bàn xã An Điền, An Tây, Phú An rồi sử dụng súng bắn điện tự chế để trộm chó của người dân. Khi hai đối tượng đến ấp Bến Liễu, xã Phú An để tiếp tục trộm thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Công an xã Phú An đã bàn giao hai đối tượng và các tang vật có liên quan đến Công an thị xã Bến Cát để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bắt giữ 2 đối tượng giết người khi đi trộm chó
Bắt giữ 2 đối tượng giết người khi đi trộm chó

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng là Phạm Ngọc Đại (sinh năm 1990), trú tại xã Mỹ Bằng và Hoàng Văn Thu (sinh năm 1991), trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, liên quan đến vụ xô xát đánh nhau dẫn đến anh Hữu Văn Ba (sinh năm 1996, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN