An Giang, Tây Ninh bắt các đối tượng nhập cảnh trái phép, Đà Nẵng xử phạt người tụ tập đánh bạc

Chiều 19/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện và bắt 4 vụ với 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam trong đêm 18/8 đến chiều 19/8.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Khoảng 22 giờ tối ngày 18/8, tổ công tác của Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực phụ cận cửa khẩu, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thiện (63 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng Thiện không mang theo tư trang cá nhân và bước đầu khai nhận xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới vào tháng 2/2019 làm thuê giúp việc nhà. 

Từ tối 18/8 đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng 19/8, trong lúc tuần tra tại mốc 88, Đồn biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú, An Giang) cũng phát hiện 2 vụ nhập cảnh trái phép và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trần Văn Mạnh (30 tuổi), Đỗ Văn Thảo (24 tuổi) và Trần Văn Khải (41 tuổi) cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam. 

Khoảng 14 giờ chiều 19/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm Võ Thành Viên (23 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Lê Minh Duy (21 tuổi, ngụ tỉnh Hâu Giang). Các đối tượng khai qua biên giới làm việc, do dịch bệnh phức tạp nên tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Sau khi các đồn biên phòng phát hiện 6 đối tượng nhập cảnh trái phép đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 18 triệu đồng; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương test nhanh 6 đối tượng. Kết quả cả 6 đối tượng đều âm tính với SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

*Chiều 19/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đồn biên phòng Tân Hà và đồn biên phòng Phước Chỉ vừa ngăn chặn kịp thời 5 đối tượng đang tìm đường nhập cảnh trái phép và vận chuyển 2.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Chú thích ảnh
5 đối tượng nhập cảnh trái phép đã bị các chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Phước Chỉ phát hiện và bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 19/8, tại khu vực gần cột mốc 106/5, nằm trên địa bàn ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, các chiến sĩ tại điểm Chốt kiểm soát phòng chống dịch số 8, thuộc Đồn biên phòng Tân Hà đã phát hiện 2 đối tượng đang chở 2 bao tải lớn đi từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị ngăn chặn, cả 2 đối tượng đồng loạt vứt xe cùng 2 bao tải lại trên đường mòn và chạy vào rẫy mía thoát thân.

Qua kiểm tra, các chiến sĩ chốt số 8 thu được 2.000 bao thuốc lá ngoại (trong đó có 1.000 bao thuốc hiệu Hero và 1.000 bao hiệu Jet), cùng 2 xe gắn máy không biển kiểm soát.

Đồn biên phòng Tân Hà tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật, phương tiện, thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút, ngày 18/8, lợi dụng đêm tối, trời đang mưa to, tại khu vực thuộc cột mốc phụ 172/2, nằm trên địa bàn ấp Bình Quới, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, 5 đối tượng đang tìm đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, đã bị các chiến sĩ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 2, thuộc Đồn biên phòng Phước Chỉ phát hiện và bắt giữ.

Qua làm việc, 5 đối tượng khai tên Trần Quốc Hóa, sinh năm 1984; Lê Thị Dung, sinh năm 1989 (Dung là vợ của Hóa) cùng ngụ xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Lương Tiến Mạnh, sinh năm 1988; Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1992 (Mạnh và Sen là vợ chồng) cùng ngụ xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1986, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Các đối tượng khai nhận, vào tháng 2/2020, cả nhóm xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm thuê cho ngành xây dựng, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không có việc làm nên cả nhóm quyết định tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, để tìm đường trở về quê.

Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Phước Chỉ tiến hành điều tra, xác minh, đưa đi cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật.

*Chiều 19/8, Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý đối với 7 trường hợp tụ tập đánh bạc trên địa bàn. Với hành vi này trong thời gian toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm “ai ở nhà đấy” để phòng, chống dịch COVID-19, có 7 “con bạc” trên bị đề xuất xử phạt tổng cộng 84 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 12 giờ trưa 19/8, trong lúc tuần tra giám sát, Công an phường Tam Thuận đã kiểm tra số nhà K72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bắt quả tang hai sới bạc với 7 đối tượng: Ngô Thị Bích Thủy (sinh năm 1959), Ngô Thị Bích Trang (sinh năm: 1974), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1969), Nguyễn Ngô Thành Phát (sinh năm 2002), Lâm Đinh Phương (sinh năm 1976), Trần Thị Thu Thảo (sinh năm 1984) cùng trú tại tổ 43, phường Tam Thuận và Lê Ngọc Toàn (sinh năm 1973), trú tại K52/39 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận hải Châu).

Công an phường Tam Thuận đã lập hồ sơ, đề xuất xử phạt 2 hành vi vi phạm là đánh bạc trái phép và tụ tập đông người theo quy định về công tác phòng, chống dịch, mỗi cá nhân 12 triệu đồng, (trong đó mức phạt hành vi đánh bạc 2 triệu đồng/người và tụ tập đông người là 10 triệu đồng/người), tổng cộng 84 triệu đồng.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, trong ngày 19/8, các quận huyện đã xử phạt 24 trường hợp có hành vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 132,250 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18/6 đến nay đã xử phạt 947 trường hợp với số tiền là 2.996,250 triệu đồng.

Thanh Sang - Thanh Tân - Quốc Dũng (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng ngăn chặn nhiều vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng ngăn chặn nhiều vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng có nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới dài hơn 333 km, với nhiều núi cao, rừng sâu hiểm trở, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên việc quản lý, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép trong thời điểm dịch COVID-19 là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN