Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm tại khu vực khóm 2, phường Long Xuyên.
Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Ngày 13/1, Trung tá Phan Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển vàng từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) đưa về Việt Nam.
Những ngày gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại Bình Dương đã trở thành vấn đề nhức nhối, đặc biệt tại các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, Phạm Ngọc Thạch và Huỳnh Văn Lũy.
Ngày 13/1, cơ quan chức năng thông tin, ba đối tượng tham gia đánh hội đồng lái xe taxi tại phường Hưng Định (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Liên tiếp trong 2 ngày (11 và 12/1), trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra 2 vụ cháy. Trong đó, một vụ cháy tàu cá vào sáng 12/1 và một vụ cháy quán cà phê chiều 11/1 nhưng đã được lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, dập tắt, không xảy ra thiệt hại về người.
Ngày 11/1, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Thời điểm gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn Hưng Yên rộ lên việc một số đối tượng nhắn tin qua Sms, Zalo, gọi điện, gửi hình qua Facebook và nền tảng xã hội khác để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư chứng khoán, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.
Ngày 8/1, ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã khởi tố Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Lực lượng chức năng đang điều tra và xử lý vụ việc di tích lăng Trường Thái (ở phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế), nơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào bới trái phép.
Ngày 6/1, thông tin về tình hình lừa đảo trực tuyến đáng chú ý từ ngày 30/12/2024 đến ngày 5/1/2025, Cục An toàn thông tin gửi cảnh báo tới người dân về 3 hình thức lừa đảo đang được các đối tượng sử dụng nhiều trên không gian mạng Việt Nam.
Sáng 6/1, trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hàng chục người bị thương.
Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy và tội phạm, ngày 5/1, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Hỳ và Đồn Biên phòng Nà Bủng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), đấu tranh thành công chuyên án ma túy DDB1224, bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông tối 4/1 cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe kể từ ngày 1/1/2025.
Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã bắt 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Ngày 4/1, tại Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, phát tán trên không gian mạng các hình ảnh, video clip liên quan vụ việc cô gái bị hai người phụ nữ đánh ghen bằng mũ bảo hiểm, xé quần áo ở Cần Thơ.
Ngày 4/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 4/1, liên quan quan đến thông tin "nam thanh niên thu được 50 triệu/ngày do tố giác vi phạm giao thông" đang lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin cắt ghép, không chính xác, gây hoang mang dư luận và ảnh hướng xấu đến tinh thần của phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông” đang được thực hiện rất hiệu quả.
Nghị định 176/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với mức chi không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.