Công tác loại trừ bệnh viêm gan đang diễn tiến rất chậm, mặc dù thế giới có sẵn các công cụ cần thiết để đẩy lùi căn bệnh vốn cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người mỗi năm.
Ngày 28/4, Khoa Ngoại - Trung tâm Y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận, cấp cứu cho 2 trường hợp là đàn ông bị bỏng nặng do đã sử dụng bình gas để thui thịt chó, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Một bệnh nhân là doanh nhân quốc tịch Indonesia vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật thành công ung thư đại tràng bằng các kỹ thuật hiện đại. Đáng chú ý, người bệnh được bác sĩ Indonesia giới thiệu sang Việt Nam điều trị bởi tin tưởng vào chất lượng điều trị của bác sĩ Việt Nam. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/4.
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong 3 ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 (từ ngày 25/4 đến 27/4), các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông.
Nhiều thói quen để "giải nhiệt" trong ngày nắng nóng của người dân tưởng chừng đơn giản nhưng có thể dẫn tới đột quỵ.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, bệnh nhân nữ 26 tuổi (quốc tịch Campuchia) bị lột toàn bộ da đầu và đa chấn thương cột sống cổ.
Ngày 27/4, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu, trong đó một trường hợp bệnh nhi đã tử vong. Ngành Y tế đang triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khoanh vùng bệnh nhằm hạn chế lây lan.
Nhóm nghiên cứu của Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã nghiên cứu thành công quy trình công nghệ chế tạo nanovitexin, làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ phòng và điều trị bệnh tiểu đường.
Trẻ em với bản tính hiếu động, tò mò, nhưng thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân, dễ gặp phải những tai nạn đáng tiếc, nhất là trong kỳ nghỉ lễ và dịp hè. Dưới đây là cảnh báo và hướng dẫn của bác sĩ về cách sơ cứu trẻ trong các tình huống tai nạn thường gặp.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị sẵn sàng đáp ứng y tế, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm... trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/4 thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên có một chế phẩm được thiết kế đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ tổn thương này.
Ngày 24/4, Bộ Y tế ban hành văn bản về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026.
Trong thời tiết mùa hè oi nóng, tình trạng liệt mặt vẫn có thể xảy ra nếu cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột do điều hòa, quạt hoặc thay đổi nhiệt độ quá nhanh.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Theo các chuyên gia, chưa đầy 20 năm tới, Việt Nam sẽ chuyển từ giai đoạn “già hóa dân số” sang “dân số già”, tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo gần đây có tình trạng một số cơ sở, cá nhân mạo danh bác sĩ hoặc nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh cho người dân ở cơ sở phòng khám tư.
Ngày 24/4, giới chức y tế Mỹ đã "bật đèn xanh" cho liệu pháp gene đầu tiên điều trị một dạng suy giảm thính lực di truyền hiếm gặp, bước đột phá có thể mở đường cho các phương pháp điều trị suy giảm thính lực khác.
“Nhớ lại, tư duy một cách khoa học và thực tiễn về ưu điểm, hạn chế của các giải pháp chiến lược, các biện pháp, hành động tình thế đã thực hiện trong kiểm soát đại dịch COVID-19, từ đó đề ra các phương án ứng phó chủ động và hiệu quả hơn đối với đại dịch mới cũng như các dịch bệnh đang lưu hành”. Đây là thông điệp từ Lễ khởi động Chương trình “Ký ức COVID-19” do Hội Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng ngày 24/4.
Dù chưa chính thức bước vào cao điểm mùa hè song thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây ghi nhận nền nhiệt tăng, nắng nóng kéo dài. Tại nhiều cơ sở y tế, số bệnh nhân nhập viện do đột quỵ có xu hướng gia tăng, đáng lo ngại khi không chỉ người cao tuổi mà cả người trẻ cũng trở thành đối tượng mắc bệnh.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đang điều trị cho nhiều bệnh nhân cúm B biến chứng nặng.
Thói quen ăn nhiều chất béo, ít vận động, bỏ bữa hoặc nhịn ăn sáng kéo dài làm tăng nguy cơ hình thành sỏi túi mật. Đáng lưu ý, bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.