Lĩnh vực ung thư tuyến giáp có nguy cơ “chẩn đoán quá mức” (overdiagnosis) như việc gia tăng sử dụng siêu âm, CT, MRI... dẫn tới phát hiện nhiều u nhỏ, tiến triển chậm, nhiều trường hợp không cần điều trị ngay.
Nghiên cứu về kỹ thuật cấy chỉ trẻ hóa gương mặt bằng chỉ mono PDO do BS. Mai Huy Huân và cộng sự thực hiện vừa được công bố trên Tạp chí Journal of Cosmetic Dermatology, Tạp chí khoa học uy tín thế giới về da liễu và thẩm mỹ. Phương pháp mang tên Gerbera Radial (Hoa điểm) tập trung vào việc tối ưu hóa cách thức thực hiện nhằm giải phóng tối đa tiềm năng tăng sinh collagen và tái cấu trúc mô của vật liệu PDO.
Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Ngày 4/4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) năm 2026, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4.000 người cao tuổi tại phường Việt Hưng.
Liên tục trong hai ngày vừa qua (từ 1 - 2/4), trên địa bàn xã miền núi Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ ngộ độc với 4 nạn nhân bị nguy kịch do ăn nhầm phải các loại lá cây có chứa độc tố được hái từ rừng về chế biến thành món ăn.
Hưởng ứng ngày Sức khoẻ toàn dân, người dân được khám sàng lọc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, tham gia đồng diễn dưỡng sinh hay các hoạt động thể dục thể thao cộng đồng như đi bộ, chạy bộ, đạp xe.
Lần đầu tiên tại miền Trung, công nghệ robot tích hợp AI được ứng dụng trong phẫu thuật thay khớp gối tại Vinmec Đà Nẵng, không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn mở ra khả năng phục hồi ấn tượng khi bệnh nhân có thể đứng dậy, tập đi ngay sau mổ - điều trước đây là thách thức, đặc biệt với người cao tuổi.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể mới tại Hà Nội và sự gia tăng đột biến của bệnh Tay chân miệng, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, quyết tâm không để xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch” trên địa bàn.
Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng khó khăn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hàng trăm nghìn người dân. Chính sách này góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, sau ổ dịch viêm não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc với những diễn biến khá phức tạp, nguy cơ cao, ngành y tế phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn bệnh này xâm nhập, lây lan trên địa bàn.
Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức mít tinh Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và phát động Chiến dịch Những giọt máu hồng - hè năm 2026.
Trong số các trẻ nhập viện vì mắc tay chân miệng, nhiều trẻ nhiễm chủng độc lực cao EV71; một số trẻ tái nhiễm dù đã từng mắc tay chân miệng trước đó.
Từ ngày 2/4, tỉnh Quảng Ninh chính thức triển khai tổ y tế thường trực 24/24 giờ trên Vịnh Hạ Long để sẵn sàng sơ cấp cứu và xử lý kịp thời các tình huống sức khỏe cho du khách.
Chiều 2/4, tại tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Cà Mau và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển y tế giai đoạn 2026 - 2030.
Trước những tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm, ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và UBND xã, phường tăng cường quản lý nguồn gốc thực phẩm và công tác tổ chức bán trú.
Ngày 2/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã ban hành quyết định (số 457/QĐ-XPHC, ngày 31/3/2026) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Vườn sinh thái Mái Lá (địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn (theo quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm).
Ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 9.107 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời xuất hiện chủng virus gây bệnh nặng.
Ngay sau khi Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 đưa ra nhiệm vụ: Trong năm 2026 phải tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho 100% người dân trên địa bàn Thành phố, bảo đảm mỗi người dân được khám ít nhất một lần, không chia giai đoạn, Sở Y tế Thành phố đã lên kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể phù hợp với quy mô và đặc điểm cư dân Thành phố.
Liệu pháp hút áp lực âm (NPWT) và ứng dụng huyết tương giàu fibrinogen (một chất trong quá trình đông máu) đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị các bệnh lý viêm, thoái hóa khớp và vết thương khó lành.
Chiều 2/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và bệnh não mô cầu trên địa bàn.