Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa điều trị cải thiện chức năng vận động cho một bé gái người Campuchia sau di chứng chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về nguy cơ dịch xâm nhập và các biện pháp sẵn sàng ứng phó của ngành y tế.
Những ngày gần đây, thời tiết tại khu vực phía Nam có sự thay đổi thất thường khi ban ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông. Các bác sĩ cho biết, với thời tiết như hiện nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em.
Ngày 10/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm đã từng lưu hành tại Việt Nam. Tuy thời gian gần đây chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào nhưng nguy cơ tái xuất hiện của những bệnh này tại TP Hồ Chí Minh là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngày 10/8, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn vẫn chưa phát hiện ca bệnh Chikungunya, tuy nhiên đây là bệnh đã lưu hành tại Việt Nam nên cần được giám sát và phòng bệnh tích cực.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên bệnh này lây lan qua muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh). Hiện đang là thời kỳ cao điểm với mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương.
Ngày 8/8, Hội Y học thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Chuẩn đoán Y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng (Thiện Nhân Hospital) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đột phá trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý u gan - Vai trò quan trọng của EOB-MRI”.
Ngày 8/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.
Chiều 8/8, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hiện nay một số địa phương đã ghi nhận trường hợp nhiễm cầu lợn ở người, trong đó số ca nhiễm gia tăng tại thành phố Huế, tỉnh Hưng Yên.
Với trên 4.900 ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay, ngành Y tế địa phương này cùng các đơn vị chức năng và người dân rốt ráo thực hiện biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại gia đình, khu vực dân cư nơi phát sinh ổ dịch. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến hiệu quả phòng, chống dịch sốt xuất huyết của Khánh Hòa vẫn chưa đạt như mong đợi.
Ngày 7/8, tại Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp lần thứ nhất do Bộ Y tế tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Một cơ sở y tế "xanh" không chỉ đơn giản là thêm vài hàng cây, chậu cảnh mà đó là tư duy về một hệ sinh thái y tế bền vững, chủ động tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, gắn hoạt động khám chữa bệnh với bảo vệ môi trường. Đây chính là hành động thực hiện thông điệp sâu sắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho cộng đồng".
Ngày 7/8, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết: Bệnh viện đã cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Minh Phúc (33 tuổi, trú tại xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngưng tim đột ngột trong lúc chờ khám tại Bệnh viện.
Ngày 7/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt lìa cho một bệnh nhân nam.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết, chiều 6/8, đơn vị đã tiếp nhận hai bệnh nhân A Khăn (42 tuổi) và A Hư (17 tuổi) là hai bố con, trú tại xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi, nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, yếu tứ chi.
Trẻ em dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình, dù là điện thoại hay tivi, sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến tim và rối loạn chuyển hóa. Đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch công bố ngày 6/8.
Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh do thời tiết mưa nắng thất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân bệnh nhân N.M.T tử vong khi gây tê để phẫu thuật xương cẳng chân là do sốc phản vệ.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng vì hàng loạt sai phạm về môi trường và an toàn thực phẩm.
Ngày 6/8, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố cứu sống một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch do tự ý sử dụng thuốc phá thai trôi nổi tại nhà, không qua thăm khám hay chỉ định của bác sĩ.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư bằng công nghệ dao mổ siêu âm CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator), đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.