Xây dựng lực lượng tự vệ Thông tấn xã Việt Nam vững mạnh

Là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, TTXVN vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin vừa coi trọng công tác xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ TTXVN vững mạnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng tự vệ của TTXVN gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của TTXVN.

Trong phong trào thi đua quyết thắng cũng như công tác quân sự tự vệ, Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN đã quán triệt sâu sắc  tập trung chỉ đạo và lãnh đạo việc tuyên truyền, giáo dục, vận động và hướng dẫn cán bộ công nhân viên toàn ngành luôn quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cấp trên về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nâng cao nhận thức chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh  tế trong việc xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược. Công chức, viên chức, người lao động của TTXVN đã được học tập, phấn đấu rèn luyện, làm tròn nhiệm vụ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trải qua hàng chục năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng tự vệ của TTXVN gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của TTXVN. Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), TTXVN đã thành lập 1 Trung đội tự vệ, gồm 2 tiểu đội. Về tổ chức biên chế, lực lượng tự vệ của TTXVN theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ và hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm.

Ban Chỉ huy quân sự TTXVN đã thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng và Ban lãnh đạo TTXVN trong việc tổ chức chỉ đạo công tác quân sự, tự vệ, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng cho lực lượng tự vệ TTXVN. Ban Chỉ huy quân sự TTXVN đã tổ chức triển khai các hoạt động quân sự, tự vệ đi vào chiều sâu, có chất lượng cao như: phổ biến pháp luật nói chung và các văn bản về công tác quân sự, tự vệ, thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ trong từng thời kỳ, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân về tầm quan trọng, những thách thức vận hội của Thủ đô và đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong phong trào thi đua của đơn vị xuất hiện nhiều gương điển hình trong các hoạt động tự vệ, từ đó Ban Chỉ huy quân sự TTXVN lựa chọn được các công chức, viên chức có triển vọng, bồi dưỡng để bổ sung vào lực lượng cán bộ chỉ huy tự vệ, xây dựng Trung tự vệ TTXVN vững mạnh toàn diện.

Chú thích ảnh
Trong các đợt thi đua đột kích do Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm phát động, 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng tự vệ của TTXVN đều tích cực tham gia.

TTXVN thường xuyên tổ chức rà soát và thực hiện tốt việc đăng ký bổ sung lực lượng tự vệ và quân dự bị động viên, quản lý chặt việc xây dựng nguồn, xây dựng lực lượng, tuyển chọn lực lượng theo đúng tiêu chuẩn và thực hiện luân phiên lực lượng tự vệ theo quy định, bảo đảm cho lực lượng tự vệ có đủ số lượng, đủ cơ cấu thành phần, đảm bảo chất lượng tạo điều kiện cho lực lượng tự vệ hoạt động có hiệu quả cao trong huấn luyện, trong sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt những yêu cầu nhiệm vụ khác.

TTXVN đã có nhiều chương trình phổ biến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác tự vệ như Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự… cử các đồng chí phụ trách đơn vị tự vệ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị do Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội tổ chức.

Ban Chỉ huy quân sự giúp cấp uỷ Đảng, Ban lãnh đạo TTXVN tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nâng cao về nhận thức và ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác tự vệ, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ khu vực trong thời kỳ mới. Xây dựng TTXVN trở thành trận địa phòng thủ vững chắc, một pháo đài vững mạnh về chính trị, giữ vững hoạt động thông tin thông suốt trong mọi tình huống, bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ kịp thời, đầy đủ yêu cầu của Đảng và Nhà nước, đã góp phần không nhỏ trong việc nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về công tác quân sự, tự vệ, nâng cao tinh thần cảnh giác cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong âm mưu “Diễn biến hoà bình”, chống phá, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. TTXVN đã xây dựng kế hoạch A2 bảo vệ cơ quan tại trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, xây dựng Kế hoạch B theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Trong các đợt thi đua đột kích do Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm phát động, 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng tự vệ của TTXVN đều tích cực tham gia với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực: nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực học tập rèn luyện đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, tập trung vào các chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, “Kỷ niệm năm ngày thương binh, liệt sĩ”,” Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9”, tích cực hưởng ứng các đợt thi đua đột kích, cao điểm của quận phát động “Một tập trung, hai khâu đột phá”, “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả  và thực hành tiết kiệm”, “Thấm nhuần lời dạy của Bác về thi  đua yêu nước, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”...

Chú thích ảnh
Lực lượng tự vệ, dự bị động viên của TTXVN luôn xung kích đi đầu trong các lĩnh vực được giao.

TTXVN đang tích cực triển khai tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan và tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, khi Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm yêu cầu huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu, huy động phương tiện kỹ thuật tham gia các hoạt động quân sự, tự vệ, TTXVN đều tham gia đầy đủ, điều động nhân lực, xe ôtô phục vụ công tác quân sự, tự vệ.

Hàng năm có hơn 40 lượt sỹ quan dự bị, quân dự bị động viên tham gia tập trung huấn luyện, sinh hoạt tại đơn vị Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, có 70 lượt cán bộ chiến sỹ tự vệ tham gia huấn luyện, hơn 200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, tết cổ truyền, hội nghị cấp cao của Nhà nước và Thủ đô Hà Nội.

TTXVN đã tổ chức tốt diễn tập phòng chống lụt bão cho cán bộ trong cơ quan. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự  đã lập kế hoạch tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo kinh phí đảm bảo cho tự vệ. Kết quả, 100% các đồng chí trong Trung đội tự vệ được tham gia huấn luyện đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng tốt.

Lực lượng tự vệ, dự bị động viên của TTXVN luôn xung kích đi đầu trong các lĩnh vực được giao. Ngoài nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quân sự, tự vệ, lực lượng tự vệ, dự bị động viên còn là nòng cốt trong lao động sản xuất, tạo ra được nhiều sản phẩm thông tin có chất lượng cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 6/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN