Vụ cháy chung cư ở TP Hồ Chí Minh: Cứu nạn được trên 100 người

13 người chết, 28 người bị thương; 13 xe ô tô cùng 150 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP Hồ Chí Minh) rạng sáng ngày 23/3.

Đến 9 giờ ngày 23/3, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, đã thông tin với báo chí về vụ cháy. 


Theo đó, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh nhận được tin lúc 1 giờ 27 phút ngày 23/3 và đến hiện trường 1 giờ 34 phút. 


Khi đến nơi diễn biến phức tạp, lực lượng đã huy động 8 đơn vị gồm 34 xe các loại và 205 các bộ chiến sĩ. Nơi xảy ra cháy tại tầng hầm của chung cư là khu để xe rộng 1.000m2, diện tích chữa cháy là 300m2. Công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do lượng khói mù mịt, sức nóng toả ra rất lớn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu trên 100 người, hướng dẫn hàng trăm người dân thoát nạn ra bên ngoài.

Hiện trường lô A xảy ra cháy tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8).

Đến 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng khống chế được đám cháy. Vụ cháy đã làm 13 người chết và 28 người bị thương, tất cả những người mất đều do ngạt khói.

Nhiều người sống trong chung cư thoát ra ngoài vẫn chưa được vào lại căn hộ.

Chị Hiền sống ở lầu 9 của chung cư thoát ra ngoài với gương mặt vẫn còn hoảng loạn.

Tại hiện trường, vụ hoả hoạn đã làm cháy 13 xe ô tô (trong đó 5 xe cháy hoàn toàn) và cháy 150 chiếc xe máy. Hiện công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khói ám đen lan sang các lô kế bên.

Theo ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã giao cho UBND quận 8 đến những gia đình có người mất để cùng gia đình lo hậu sự và đến bệnh viện để hỗ trợ, động viên các nạn nhân đang bị thương được điều trị. Ngoài ra, bố trí một điểm tại chung cư cho bà con sống trong lô A, nơi xảy ra cháy, để nghỉ ngơi, ăn uống.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí về vụ cháy.

"Qua vụ việc trên, cần kiểm tra giám sát, cảnh báo trong quá trình vận hành và giám sát chặt chẽ quá trình xe ra vào chung cư. Các chung cư trên địa bàn thành phố cần phải thường xuyên có diễn tập và hướng dẫn công tác thoát nạn cho người dân, những tình huống xử lý. Khi có cháy ở tầng hầm, phải hướng dẫn ổn định trật tự cho người dân, lấy khăn tẩm nước len các khe cửa ngăn không cho khói vào trong căn hộ", ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Danh sách các bệnh nhân cấp cứu tại BV Nhi Đồng I (TP Hồ Chí Minh):

1. Nguyễn Phương Nh. (3 tháng tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

2. Chu Gia Ph. (3 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

3. Chu Gia H. (7 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

4. Nguyễn Long Kh. (3 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

5. Nguyễn Nhựt L. (2 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

6. Nguyễn Quỳnh N. (8 tháng), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

7. Trần Ngọc B. (nam, 6 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

8. Trần Ngọc B. (nữ, 12 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp.

9. Nguyễn Hiếu N. (3 tuổi), tình trạng hiện tại: Suy hô hấp, thở Oxy, kháng sinh.

10. Nguyễn Thành T. (10 tuổi), tình trạng hiện tại: Theo dõi viêm phổi hít, TP bỏng đường hô hấp, thở NCPAP, Kháng sinh.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Cháy kinh hoàng ở chung cư, 13 người thiệt mạng, nhiều người bị thương
TP Hồ Chí Minh: Cháy kinh hoàng ở chung cư, 13 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Rạng sáng 23/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở chung cư trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP Hồ Chí Minh), theo thông tin ban đầu, đã có 13 người chết và 14 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN