Tuyên dương Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, xã, thị trấn tiêu biểu

Ngày 5/11, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm 2020. Qua đó, 24 gương Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiêu biểu trong các hoạt động ở địa phương đã được tuyên dương.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường.

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Ý thức được trách nhiệm của mình, trong hơn một năm vừa qua, đội ngũ Chủ tịch Hội phường, xã, thị trấn đã xây dựng nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành cùng nhịp bước thanh niên trên mọi lĩnh vực đời sống. Nhiều hoạt động hay, ý nghĩa, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên đã được nhân rộng thành phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần tiên phong, xung kích, đồng hành của tổ chức Hội, lan tỏa tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến toàn thể thanh thiếu nhi Thành phố.

Bên cạnh đó, nhiều Chủ tịch Hội còn là những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, đạo đức, lối sống; là những điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là những hình mẫu cho cán bộ Hội, hội viên, thanh thiếu nhi Thành phố noi theo. Trong 24 gương được tuyên dương hôm nay, có nhiều anh, chị đã có quá trình gắn bó lâu dài với tổ chức Hội; là những chủ tịch Hội trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, biết làm; có mô hình, giải pháp, sáng kiến góp phần phát triển công tác Hội và phong trào thanh niên tại đơn vị; được khen thưởng, được nhận nhiều danh hiệu cao quý của thanh niên Thành phố trên các lĩnh vực từ tổ chức Đoàn, Hội, chính quyền các cấp, là những nét phác thảo đẹp nhất của mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Khánh (Quận 2) Đỗ Thị Thu Nga.

Điển hình như chị Đỗ Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Khánh (Quận 2) với giải pháp xây dựng “Đội hình thanh niên xung kích vì cộng đồng” và giải pháp trao hồ sơ tận nhà cho gia đình chính sách có công, hộ nghèo, gia đình neo đơn; anh Phạm Lê Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường 4 (Quận 3) với giải pháp tập hợp thanh niên thông qua phương thức 1+1 - “mỗi hội viên vận động 1 thanh niên tham gia hoạt động” và giải pháp nâng chất lượng câu lạc bộ kỹ năng; chị Nguyễn Thị Hà Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường 13 (Quận 4) với các giải pháp “Thanh niên phường 13 đồng hành cùng người dân và các hộ kinh doanh hạn chế rác thải nhựa” và “Cà phê khởi nghiệp - Chia sẻ để thành công”... Đây đều là những giải pháp, sáng kiến góp phần tích cực xây dựng phong trào thanh niên tại cơ sở, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Đại diện các Chủ tịch Hội được tuyên dương phát biểu tại buổi lễ, chị Đỗ Thị Thu Nga chia sẻ, danh hiệu “Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, xã, thị trấn tiêu biểu” là sự ghi nhận, khích lệ, động viên của các cấp lãnh đạo, của tổ chức Hội và hội viên, thanh niên Thành phố đối với sự cống hiến của các Chủ tịch Hội. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là động lực để các Chủ tịch Hội không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện cả đức lẫn tài, ra sức phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xây dựng Thành phố thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chú thích ảnh
Khai mạc Lớp tập huấn chuyên môn cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Dịp này, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng khai mạc Lớp tập huấn chuyên môn cho 297 Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố (huyện Bình Chánh) nhằm tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ Hội rèn luyện kiến thức và nâng cao nghiệp vụ. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề về khởi nghiệp thanh niên, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, tập hợp thanh niên địa phương, vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Hội... Bên cạnh đó, các học viên còn được tham gia các hoạt động dã ngoại và an sinh-xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động hiến máu tình nguyện
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động hiến máu tình nguyện

Ngày 17/4, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước trong đợt cao điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN