Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối ngày 15/11 tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2015. Đây là lần thứ tư, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức lễ tưởng niệm, hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân TNGT " tại Việt Nam


Lễ tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động với thông điệp “Tưởng nhớ người ra đi – vì người ở lại”, là dịp để cho toàn xã hội nói chung và người dân nói riêng thấy được nỗi đau do TNGT để lại, qua đó chia sẻ những khó khăn, mất mát với những gia đình có người tử nạn vì TNGT. 

Một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

Trong 5 năm qua, cả nước đã xảy ra 149.380 vụ TNGT, trong đó có 40% số người tử vong ở độ tuổi thanh niên, là trụ cột của các gia đình. Mỗi ngày, cả xã hội có 24 gia đình vĩnh viễn không gặp lại được người thân và gần 70 người bị tàn phế suốt đời, để lại những mất mát không thể nguôi ngoai cho người thân và toàn xã hội. 

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ tưởng niệm

Những ca khúc “Sống có giá trị”, “Vì đâu” và các câu chuyện nhân vật và sự kiện có thật, hậu quả của TNGT tái diễn tại lễ tưởng niệm thể hiện ý tưởng chủ đạo, xuyên suốt chương trình năm nay là chữ “sống”. Tại sao ở một đất nước không có chiến tranh mà vẫn xảy ra nhiều thương vong do TNGT đến vậy?. Con người nghĩ về điều đó thế nào, nghĩ về chữ sống ra sao?.Mỗi người hãy gìn giữ giá trị sống của mình, hãy biến chữ “sống” trở nên thật sự có giá trị và ý nghĩa vì mỗi chúng ta chỉ được một lần sống trên cõi đời”…

Các ca sĩ thể hiện ca khúc "Vì đâu"

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Thông qua lễ tưởng niệm, Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời chia buồn đến những gia đình gánh chịu nỗi đau và mất mát do TNGT; đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ, chung tay chia sẻ và cảm thông sâu sắc đối với nạn nhân của TNGT. Từ đó, giúp những người tham gia giao thông ý thức được hành vi và trách nhiệm của mình trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng luật, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông”.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TNGT, cũng như hậu quả của hành vi vi phạm luật và nỗi đau TNGT đến từng người dân; đồng thời, siết chặt công tác quản lý, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân gây TNGT và các hành vi gây cản trở giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. 

Hàng nghìn người tại lễ tưởng niệm đã thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

Hàng nghìn người có mặt tại lễ tưởng niệm đã thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT.
 

Tiến Hiếu - Huy Hùng (TTXVN)
Hàng nghìn người cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông
Hàng nghìn người cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông

Hàng nghìn tăng ni, phật tử đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định) vào sáng 8/11 để cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nan giao thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN