Tuổi trẻ Cụm Đồng bằng sông Tiền triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội

Ngày 19/6, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp với Đoàn thanh niên các tỉnh Cụm Đồng bằng sông Tiền (Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh) tổ chức chương trình hoạt động an sinh xã hội của Cụm tại tỉnh Vĩnh Long và ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”.

Chú thích ảnh
Đại diện các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn cam kết thực hiện chỉ tiêu chiến dịch Kỳ nghỉ hồng. 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã hỗ trợ 2 máy lọc nước cho 2 liên đội thuộc tỉnh Vĩnh Long; hỗ trợ kinh phí thực hiện 1 sân chơi thiếu nhi; trao học bổng cho 30 thiếu nhi vượt khó học giỏi; trao quà cho 5 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí thực hiện 1 công trình thanh niên Thắp sáng đường giao thông nông thôn và 1 công trình thanh niên; cấp vốn 3 dự án, ý tưởng khởi nghiệp và 1 mô hình khởi nghiệp; hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 căn nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn …; tổng giá trị phúc lợi các hoạt động gần 250 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phát động ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tỉnh năm 2022. Theo đó, 16 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn cam kết hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong chiến dịch, đồng thời thành lập và ra mắt 4 đội hình cấp tỉnh gồm: Đội hình khám chữa bệnh lưu động; đội hình chuyển giao khoa học kỹ thuật; đội hình tình nguyện sơn vẽ cột điện; đội hình thu gom rác thải nhựa.

Sau lễ ra mắt, các đội hình sẽ triển khai hoạt động tình nguyện tại các địa phương nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên công nhân, viên chức tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Trao kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình, dự án khởi nghiệp cho thanh niên. 

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Tiền Giang, Trưởng Cụm Đồng bằng sông Tiền Nguyễn Quang Minh, trong thời gian qua, các tỉnh trong Cụm đã nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; qua đó nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đã được triển khai, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội của Cụm thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long, các tỉnh trong Cụm mong muốn cùng đóng góp, chia sẻ với đoàn thanh niên các cấp của tỉnh để chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ người dân thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết, chương trình hoạt động an sinh xã hội của Cụm Đồng bằng sông Tiền tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long là dịp để các tỉnh trong Cụm chia sẻ nguồn lực, góp phần thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ đó ghi dấu ấn công trình thanh niên của Cụm tại địa phương. Đây cũng là dịp để các tỉnh trong Cụm cùng trải nghiệm và học tập kinh nghiệm các mô hình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; tăng cường tinh thần đoàn kết, nỗ lực cùng phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu trong năm 2022 và lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Quảng Bình: Tham gia BHXH đảm bảo an sinh xã hội
Quảng Bình: Tham gia BHXH đảm bảo an sinh xã hội

Việc chú trọng triển khai chính sách BHXH, BHYT đồng bộ đã giúp tỉnh Quảng Bình thu về những kết quả về đảm bảo an sinh xã hội với khoảng 90% tổng dân số trên địa bàn tham gia BHYT; gần 105.000 tham gia BHXH. Các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN