Trường THCS Xuân Đỉnh (Hà Nội): Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt

Trải qua gần 100 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Xuân Đỉnh (Hà Nội) là một trong số ít ngôi trường phổ thông lâu đời có bề dày thành tích của quận Bắc Từ Liêm. Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đã trở thành đơn vị xuất sắc tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Chú thích ảnh
Phát huy truyền thống bề dày thành tích của các thế hệ đi trước, Trường THCS Xuân Đỉnh không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiền thân là trường Hướng học Xuân Tảo, được thành lập năm 1924, đến năm học 1962 - 1963 mang tên Trường cấp II Xuân Đỉnh, sau đó là trường Phổ thông THCS Xuân Đỉnh năm 1996. Nhà trường kế thừa truyền thống dạy và học của làng Xuân Đỉnh - ngôi làng có truyền thống hiếu học. Tháng 10/2010, Trường được công nhận “Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia”, công nhận lại chuẩn vào tháng 01/2018.

Kế thừa và phát huy truyền thống bề dày thành tích của các thế hệ đi trước, trường THCS Xuân Đỉnh đã không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 13 năm liên tục đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009 - 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm 2014 - 2015, 03 năm liên tiếp được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đặc biệt, năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, nhà trường được tặng Cờ thi đua cấp Thành phố; năm học 2012 - 2013, trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”; và tới đây, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Trường THCS Xuân Đỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì”.

Trường THCS Xuân Đỉnh hiện có quy mô hơn 2.100 học sinh; gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên của trường có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn chiếm 91%. Nhà trường luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ và các tổ chức trong nhà trường đảm bảo hoạt động hiệu quả. Phát huy truyền thống dạy học, trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do bộ, ngành, thành phố và quận phát động: thi giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, thiết kế bài giảng E-learning, nhà giáo tâm huyết sáng tạo, cô giáo tài năng duyên dáng…

Giáo viên luôn tích cực đổi mới trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh; trong đó, quan tâm giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức. Công tác đổi mới được diễn ra thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú là động lực thúc đẩy việc dạy - học hiệu quả.

Về thành tích học tập 10 năm gần đây, nhà trường đã có 663 giải cấp quận ở tất cả các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ, các sân thi đấu thể thao ở các bộ môn và 116 giải cấp thành phố.

Ngoài ra, từ năm học 2019 - 2020, nhà trường đã động viên, khuyến khích các em học sinh tham gia các sân chơi tự nguyện cấp quốc gia, quốc tế: Giải toán TIMO,  HKIMO, cuộc thi tin học quốc tế HKICO, cuộc thi khoa học HKISO, tham gia thi thiết kế POSTER toàn cầu. Học sinh đã tham gia rất tích cực tất cả các vòng thi và đoạt được nhiều huy chương: 142 giải cấp quốc gia (14 huy chương vàng, 40 huy chương bạc, 61 huy chương đồng, 27 giải khuyến khích), 29 giải cấp quốc tế (3 giải nhất, 11 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích).

Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, nhà trường có 87 em học sinh đoạt giải các cuộc thi. Trong đó, có 19 em đoạt giải cấp quận (15 học sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, 4 học sinh đoạt giải nghiên cứu khoa học); 6 em giải cấp Thành phố (5 em đoạt giải HSG văn hóa, 1 em đoạt giải Nhì cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Trẻ em 2016); có 62 em đoạt giải quốc gia (58 em đoạt giải các cuộc thi quốc tế như HKICO, HKISO, HKIMO, TIMO… và 4 em đoạt giải cuộc thi trực tuyến “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”)...

Chú thích ảnh
Chất lượng dạy và học của Trường THCS Xuân Đỉnh ngày càng được nâng cao.

Từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2021 - 2022, nhà trường đã tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho 3.143 em học sinh khối 9, 100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp; trong đó, 1.566 em tốt nghiệp loại giỏi, đạt 49,8%; 989 em loại khá, 31,5%. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của COVID-19, thời gian học trực tuyến kéo dài, tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi hai năm học gần đây vẫn duy trì so với những năm học trước. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi tăng dần.

Cũng kể từ năm học 2013 - 2014, chất lượng lớp 9 thi vào lớp 10 THPT của Trường THCS Xuân Đỉnh ngày càng tiến bộ. Số học sinh đỗ vào các trường công lập đạt từ 60 - 90%. Năm học 2021 - 2022, tỉ lệ đỗ các trường công lập đạt 90,2%. Số học sinh đỗ các trường chuyên 26%.

Không chỉ có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, Trường THCS Xuân Đỉnh đi đầu phát động phong trào thực hiện các cuộc vận động: "Hai không", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh Hà Nội theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng, hoạt động xã hội do các ban, ngành tổ chức. Cụ thể: Tuyên truyền và thực hiện các nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, “Trường học hạnh phúc”, “Trường học công viên”. Kết quả nổi bật là đã xây dựng được môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ngoài ra, Trường luôn chú trọng đổi mới làm tăng tính hấp dẫn của các giờ sinh hoạt đội, sinh hoạt cuối tuần với nhiều hình thức như: trực tuyến, trực tiếp, toạ đàm, mời chuyên gia... Trong năm học, nhà trường tổ chức được 10 giờ sinh hoạt lớp điểm với các chủ đề: “Biết ơn thầy cô”, “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Tìm hiểu về bệnh giao mùa - Cách phòng chống dịch COVID-19”, “Thiếu nhi Thủ đô - Tự hào truyền thống - Tiếp bước lên Đoàn”, “Mùa xuân đại thắng”, “Mừng sinh nhật Bác - Tự hào truyền thống Đội”, “Chăm ngoan, học giỏi”, “Kĩ năng ứng phó với thiên tai"... Các em học sinh tự xây dựng kế hoạch, dàn dựng chương trình, tập luyện và thực hiện dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm. Qua từng tiết học, học sinh có thêm nhiều kiến thức thực tế, trở nên tự tin, tự chủ hơn.

Chú thích ảnh
Không chỉ có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, Trường THCS Xuân Đỉnh luôn đi đầu
trong phong trào thực hiện các cuộc vận động.

Ngoài ra, các cuộc thi do Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, Hội đồng Đội và Ban thiếu niên nhà trường phát động, đội viên trong liên đội luôn luôn tích cực tham gia như: Cuộc thi “Tài năng Anh ngữ 2021 - English Pioneers contest”; cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” với 215 ý tưởng mới liên quan đến các lĩnh vực bảo vệ môi trường, sản phẩm tái chế, nông nghiệp; cuộc thi “Thiếu nhi với kĩ năng sử dụng điện” với 98% học sinh tham gia dự thi; cuộc thi trực tuyến “Luật Trẻ em 2016” với chủ đề Luật của chúng em; cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…
Từ mái Trường THCS Xuân Đỉnh, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, với nhiều cương vị khác nhau, nhiều cựu học sinh đã và đang làm rạng danh cho đất nước. Có những học sinh của trường giờ đây tiếp nối bước chân của các thầy cô giáo, lại đứng trên bục giảng để dìu dắt các thế hệ học trò kế tiếp lớn lên./.

Bài, ảnh: Hùng Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN