Trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025 kéo dài 9 ngày

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025 kéo dài 9 ngày, từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ (tức 25/1-2/2/2025), để trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp ý kiến từ 16 cơ quan, bộ, ngành để trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025 Ất Tỵ là 9 ngày.

Chú thích ảnh
Treo cờ vào các dịp lễ Tết. Ảnh: XC

Nếu phương án được thông qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ 26 tháng chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Tỵ (từ thứ bảy ngày 25/1 đến hết chủ nhật 2/2/2025).

Phương án này theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giúp kỳ nghỉ Tết liên tục, kéo dài; người lao động có thời gian tái tạo sức khỏe, kích cầu, thúc đẩy du lịch dịch vụ phát triển.

Với các doanh nghiệp, Bộ khuyến khích người sử dụng lao động quyết định lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết.

Một là nghỉ 1 ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Tỵ. Hai là nghỉ 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Tỵ. Ba là nghỉ 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Tỵ.

Dù chọn phương án nào, doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

HL/Báo Tin tức
Trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm cuộc thi ‘Tiếng vang lịch sử’
Trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm cuộc thi ‘Tiếng vang lịch sử’

Chiều 22/10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa-Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức lễ trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm cuộc thi “Tiếng vang lịch sử: Diễn giải Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua hội họa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN