TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường không thật sự cần thiết

Sáng 25/7, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nhiều người dân vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ khi ra đường không thật sự cần thiết.

Qua quá trình tuần tra lưu động, kiểm soát trên các tuyến đường như Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ… CSGT đã mời một số người đi đường vào kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định ra đường khi không thật sự cần thiết.

Chú thích ảnh
Anh N. đi giao tủ lạnh cho khách bị Công an Quận 1 kiểm tra và xử phạt. Ảnh: BT

Trên đường Lê Lợi, anh N. (33 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đang chở thùng hàng là tủ lạnh bằng xe máy đã bị CSGT mời vào kiểm tra. Khi bị dừng xe, anh N. trình bày là nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh đi giao tủ lạnh cho khách. Tuy nhiên, CSGT giải thích “tủ lạnh không phải hàng hóa thiết yếu được hoạt động”.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ra đường không thật sự cần thiết và xử phạt thêm anh N. khi ra đường không có giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân với số tiền hơn 2 triệu đồng, đồng thời tạm giữ luôn phương tiện.

Chú thích ảnh
Tài xế xe ôm công nghệ đi giao cục sạc điện thoại cũng bị lập biên bản xử phạt với hành vi ra đường không thực sự cần thiết. Ảnh: BT

Tương tự, trên đường Nguyễn Huệ, tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra đối với một lái xe ôm công nghệ. Khi vào kiểm tra, người này cho biết đang đi giao hàng cho khách. Qua kiểm tra, hàng hóa là một cục sạc điện thoại nên tổ công tác đã lập biên bản xử phạt lái xe này với số tiền 2 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CSGT xử phạt 2 trường hợp đi giao gạo từ quận Bình Thạnh qua Quận 1. Ảnh: BT

Ngoài ra, 2 trường hợp đi giao gạo cho khách từ quận Bình Thạnh qua Quận 1, trên đường về thì bị CSGT kiểm tra, lập biên bản xử phạt với số tiền 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều shipper đi giao hàng hóa… cũng đã bị CSGT nhắc nhở.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh xử phạt 4.360 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường
TP Hồ Chí Minh xử phạt 4.360 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Từ ngày 28/3 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã xử phạt 4.360 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN