TP Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm 7 trường hợp nghi mắc COVID-19 ở quận Bình Thạnh

Chiều 31/5, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) phát hiện thêm 7 trường hợp nghi mắc COIVD-19; các lực lượng chức năng đã dựng 4 chốt phong tỏa và lấy 3.000 mẫu xét nghiệm cho những người tiếp xúc.

Chiều 31/5, Phường 15 quận Bình Thạnh đã ghi nhận 7 trường hợp nghi mắc COVID-19 cư trú trên địa bàn. Đây là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 6288, đã được chuyển cách ly từ trước.

Chú thích ảnh
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Sau khi nhận được thông tin của các trường hợp nghi nhiễm, các đơn vị chức năng trên địa bàn Phường 15 đã 4 chốt chặn, phong tỏa xung quanh khu vực nhà của các trường hợp này và tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp tiếp xúc.

Ngay trong chiều 31/5, quận Bình Thạnh đã mở rộng lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến trên 3.000 mẫu tại hẻm 27 và hẻm 71 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh.

Theo điều tra dịch tễ, các trường hợp này là bạn và đã tham dự sinh nhật của bệnh nhân 6288 tại quán cà phê Trung Nguyên (số 104 Phổ Quang, Phường 2 quận Tân Bình) vào ngày 24/5.

Được biết, bệnh nhân 6288 có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, đã được cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/5.

Đan Phương/Báo Tin tức
19.750 người lao động TP Hồ Chí Minh được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19
19.750 người lao động TP Hồ Chí Minh được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã chăm lo cho 19.750 đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN