Tổ chức công đoàn Thủ đô hỗ trợ hơn 50.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

Chú thích ảnh
Hợp tác xã Thành Công tặng gạo và mì chính cho công nhân vệ sinh môi trường để yên tâm làm sạch Thủ đô thời điểm dịch COVID 19. Ảnh minh họa: Mạnh Khánh/TTXVN

Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động bị ngừng việc; xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thống kê của các cấp Công đoàn Hà Nội, tính đến ngày 3/4/2020, đã có 3.630 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19; trong đó có 896 doanh nghiệp ngừng hoạt động với 121.273 công nhân lao động bị ảnh hưởng (gồm 14.824 công nhân lao động bị mất việc làm, 106.449 công nhân lao động thiếu việc làm).

Để chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, các cấp Công đoàn Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 50.558 công nhân lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trích từ nguồn ngân sách Công đoàn thành phố hỗ trợ 1.500 trường hợp đoàn viên công đoàn thuộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm do dịch bệnh với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn hỗ trợ 915.000 khẩu trang, 52.417 chai dung dịch rửa tay, sát khuẩn; hỗ trợ nhiều quần áo phòng hộ, máy đo thân nhiệt, xà phòng; trang thiết bị y tế, kính mũ, lương thực, thực phẩm... và gần 7 tỷ đồng tiền mặt để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công nhân viên chức - lao động và cộng đồng.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong công nhân viên chức - lao động, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết: Tính đến ngày 3/4/2020 có 2.552 trường hợp công nhân, viên chức, người lao động mắc và nghi mắc COVID-19. Trong số đó F0 có 1 trường hợp - bệnh nhân số 196, là nhân viên y tế học đường Trường Trung học cơ sở Hồng Vân thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín (vợ của nhân viên Công ty Trường Sinh); F1 có 67 trường hợp; F2 có 483 trường hợp và F3, F4 có 1.641 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội và cộng đồng, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thành lập các Tổ công tác nhằm chủ động nắm bắt, thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trong đoàn viên, công nhân viên chức - lao động đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đồng thời ban hành Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2020 về tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đoàn viên công đoàn thuộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Minh Nghĩa (TTXVN)
Hai gia đình ở Hà Tĩnh ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo để phòng chống dịch COVID-19
Hai gia đình ở Hà Tĩnh ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo để phòng chống dịch COVID-19

Những ngày qua tại Hà Tĩnh, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiều tấm lòng thơm thảo đã chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó hai hộ dân thuộc Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) đã ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN