Tìm thấy 7 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Cà Mau

Sáng 19/10, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết: Sau nhiều giờ khẩn trương tìm kiếm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh kết hợp với ngư dân ở cửa biển Rạch Gốc đã tìm được 7 thuyền viên của chiếc tàu cá mang ký hiệu CM-988.96TS gặp nạn trên vùng biển ngày 18/10.

Dự kiến khoảng 30 phút nữa là tàu làm nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển của Bộ đội Biên phòng chở 7 thuyền viên vừa thoát nạn cặp cửa biển Rạch Gốc để đoàn tụ cùng gia đình. Sức khỏe các thuyền viên này đang dần hồi phục.

Trước đó, vào rạng sáng 18/10, chiếc tàu cá mang ký hiệu CM-988.96TS, do ông Nguyễn Văn Vũ làm Thuyền trưởng đang neo đậu trên biển thì bị chiếc tàu đôi va chạm làm chìm tàu tại vị trí có tọa độ 8 độ vĩ Bắc 105 độ 27 phút kinh Đông. 7 thuyền viên rơi xuống biển.

Sau khi nhận được tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã nỗ lực chỉ đạo và huy động hai chiếc tàu mang ký hiệu BP 190603 và tàu BP 190601 cùng với 20 chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Hòn Khoai, kết hợp với hai chiếc tàu cá công suất lớn của ngư dân với 15 thuyền viên tiến hành tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn và tiếp cận vị trí xảy ra vụ việc.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đang tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ trụt vớt chiếc tàu cá bị nạn trên vùng biển Cà Mau.


Kim Há
Vụ tàu cá va chạm với sà lan Malaysia: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng
Vụ tàu cá va chạm với sà lan Malaysia: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng

Thi thể anh Nguyễn Văn Thương (30 tuổi, quê quán Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) là thuyền trưởng tàu cá QNg 94301 TS đã được tìm thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN