Chương trình nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2025. Sự kiện không chỉ là diễn đàn để Hà Nội thể hiện cam kết trong việc phát huy các nguồn lực văn hóa mà còn là cơ hội quý báu để kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều thành phố sáng tạo nổi tiếng như Chiangmai (Thái Lan), Kobe (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Vũ Hán (Trung Quốc),... đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những thực hành trong thiết kế sáng tạo.
Chương trình nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2025.
Mang đến góc nhìn từ “Tuần lễ Thiết kế Asahikawa”, bà Tomoko Hayashi, Ủy viên Ban Chấp hành, Liên hiệp các Hội UNESCO tại Nhật Bản và bà Tomoko Hayashi, Điều phối viên Quan hệ Quốc tế, Phòng Xúc tiến Công nghiệp Sở Kinh tế, Tòa thị chính Asahikawa nhấn mạnh một trong những tuyên ngôn về thành phố thiết kế Asahikawa (Nhật Bản) là nâng cao năng lực cảm thụ và hiểu biết về thiết kế cho công chúng: “Chúng tôi sẽ nỗ lực nâng cao năng lực cảm thụ và hiểu biết về thiết kế cho mọi công dân. Việc này cũng giúp thắt chặt sự gắn kết cộng đồng trong thành phố thiết kế. Chúng tôi cũng nỗ lực mở rộng mạng lưới kết nối giữa các thành phố thiết kế thông qua việc học hỏi các nền văn hóa đa dạng hiện hữu tại mỗi thành phố”. Đặc biệt, lưu ý vai trò của thế hệ trẻ, khuyến khích thanh thiếu niên trau dồi kiến thức thông qua giáo dục và trải nghiệm thực tế, thành phố Asahikawa đưa ra thông điệp “Hãy thiết kế một cơ chế trao quyền cho thanh thiếu niên để tạo ra tác động trung hạn cho các cộng đồng địa phương”.
Trong khi đó, bà Tan Shen Lene Esther, phó giám đốc khối Công Nghiệp, Hội đồng Thiết kế Singapore lại tập trung vào câu chuyện cam kết tính bền vững và chiến lược thiết kế đô thị để kiến tạo một thành phố đáng sống.
Bà Tan Shen Lene Esther cho biết, Singapore đang nỗ lực hướng tới nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, trong đó việc giảm thiểu chất thải và tạo vòng đời bền vững cho vật liệu tại các lễ hội là nhiệm vụ quan trọng. Bà chia sẻ những sáng kiến thực tế đang được áp dụng, như việc chuyển đổi các vật liệu kết cấu qua tái chế thành nội thất văn phòng, hay ứng dụng thiết kế mô-đun linh hoạt để các bộ phận có thể dễ dàng phân phối và tái sử dụng cho nhiều triển lãm khác nhau.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, một số chuyên gia đại diện thành phố trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trao đổi chủ đề Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo nhằm thúc đẩy sự trao đổi toàn cầu về tổ chức Lễ hội sáng tạo, cùng xây dựng một khuôn khổ chung hướng tới những chương trình Lễ hội có tác động, mang tính bao trùm và bền vững.
Thông qua những chia sẻ đa chiều từ các chuyên gia quốc tế, chương trình trao đổi đã mở ra nhiều gợi ý thiết thực cho Hà Nội trong việc tổ chức các lễ hội sáng tạo. Đây là tiền đề quan trọng để Thủ đô xây dựng những chương trình văn hóa không chỉ mang tính giải trí mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội tổ chức rất thành công Lễ hội Thiết kế sáng tạo và đến nay đã trải qua 4 mùa lễ hội. Quy mô, chất lượng của Lễ hội ngày càng được mở rộng, tạo sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ, đã đưa những tìm tòi sáng tạo vô cùng mới mẻ hòa vào nhịp đập sáng tạo chung của thành phố. Lễ hội thu hút đông đảo người thực hành sáng tạo, các tổ chức, các doanh nghiệp kết nối với nhau nhằm tăng cường cơ hội hợp tác phát triển và định vị thương hiệu Thành phố Sáng tạo Hà Nội.