Thời tiết ngày 5/5: Bắc bộ, Trung bộ giảm mây trời hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội mát mẻ, trời nhiều mây, đôi lúc hửng nắng hoặc mưa rào. Nam bộ ngày nắng, nóng 36 độ C vào giữa trưa, mưa rào xuất hiện lúc chiều tối.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tin, ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)
Thời tiết ngày 4/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng
Thời tiết ngày 4/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20 - 50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 4 đến ngày 5/5 có mưa rào và dông rải rác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN