Thăm hỏi gia đình hai học sinh bị đuối nước

Theo bà Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, UBND huyện Xín Mần đã cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với hai gia đình có con bị đuối nước và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Trước đó, chiều 5/4, tại khu vực cầu treo Cốc Pài - Na Lan thuộc xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm chết hai học sinh. Nạn nhân là các cháu: Hoàng Đình B (sinh năm 2006), thường trú tại thị trấn Cốc Pài; Cháng Văn T (sinh năm 2005), thường trú thôn Na Lan xã Tả Nhìu. Cả hai cháu đều là học sinh lớp 3 trường Tiểu học thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.

Theo bà con nhân dân khu vực gần nơi xảy ra vụ đuối nước, vào đầu giờ chiều 5/4, cháu B và cháu T đi chơi, đến khu vực cầu treo dân sinh cũ. Đây là chiếc cầu đã từ lâu không sử dụng, hiện chỉ có lối mòn nên rất ít người qua lại. Do mải chơi nên hai cháu không quan sát, rơi xuống hố nước sâu dưới chân cầu.

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, những năm qua vào mùa hè trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra các vụ đuối nước khiến nhiều học sinh tử vong.

Cũng theo bà Vũ Thị Hòa, ngay sau khi vụ đuối nước thương tâm xảy ra, UBND huyện Xín Mần đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với các phụ huynh thực hiện tốt công tác quản lý học sinh sau giờ học, tránh xa những trò chơi nguy hiểm, không an toàn để phòng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.


P.V (TTXVN)
Bị đuối nước, tử vong trên sông Hậu
Bị đuối nước, tử vong trên sông Hậu

Sau khi tham gia lễ hội Cầu an trên sông Hậu (Cần Thơ), một nhóm thanh niên rủ nhau tắm sông. Một người trong nhóm không may tử vong do đuối nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN