Thái Nguyên: Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái do giông lốc

Trận mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều và đêm 6/6 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa và Phú Lương đã làm các tuyến đường nội thị, 20 ha ngô, lúa bị ngập úng, 352 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối hoa màu bị gãy đổ.

Cũng theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, nhiều công trình nhà văn hóa, điểm trường, chợ, cột điện bị tốc mái, hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài cũng làm hơn 2.700 con gia cầm và một số gia súc bị chết. Tổng thiệt hại ước tính trên 3,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng đã xuống cơ sở thăm hỏi, kiểm tra tình hình thiệt hại, kịp thời lên phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Các lực lượng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện, quân sự, công an cùng người dân triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân sửa nhà, ổn định sinh hoạt, sản xuất.

TTXVN/Tin Tức
Lạng Sơn: 60 nhà dân bị tốc mái do mưa lốc
Lạng Sơn: 60 nhà dân bị tốc mái do mưa lốc

Ngày 12/5, tại xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, làm tốc mái 60 nhà dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN