Thái Bình: Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 15/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội triển khai trao 258 suất quà trị giá 645 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với mong muốn động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trao quà Tết cho học sinh nghèo tại thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo ông Lại Quang Dũng, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh tại Thái Bình, những năm trước, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, SHB phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho gia đình nghèo, chính sách, hộ cận nghèo. Năm nay, SHB mong muốn dành phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mầm non tương lai của đất nước, tạo nguồn động lực giúp các em vươn lên.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình Vũ Đức Điến cho biết, hưởng ứng phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn năm 2024, người dân nghèo, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ, trong đó, SHB hỗ trợ 258 học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh, với trị giá mỗi suất là 2,5 triệu đồng/em. Nhờ đó, các học sinh sẽ bớt khó khăn trên con đường đến trường, yên tâm học tập, trau dồi kiến thức, trở thành công dân có ích.

Sơn Hải (TTXVN)
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà Tết công nhân, người lao động KCN Phú Hội
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà Tết công nhân, người lao động KCN Phú Hội

Sáng 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết tặng 200 công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN