Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Nhơn Hòa Lập.
Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, những ngày gần đây, do ảnh hưởng của nước lũ và triều cường kết hợp đã làm mực nước trên các tuyến kênh rạch ở khu vực Đồng Tháp Mười liên tục tăng nhanh, nước dâng trung bình 3-5 cm trên ngày đêm. Nhiều vị trí mực nước đo được đã co hơn đỉnh lũ năm 2024 khoảng 32 cm.
Trước tình hình nước lũ liên tục dâng cao, nhiều tuyến đê xung yếu trên địa bàn đứng trước nguy cơ bị tràn, vỡ đê, gây ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích lúa, cây ăn trái. Cụ thể, tại xã Nhơn Hòa Lập có khoảng 460 ha, Khánh Hưng 310 ha, Vĩnh Hưng 210 ha, Tuyên Bình 230 ha lúa… đang bị đe dọa trực tiếp, nhiều nguy cơ bị thiệt hại.
Ghi nhận thực tế trên các tuyến kênh như T1, T1, kênh 1/6… mực nước đã cao hơn mặt ruộng khoảng 2 m. Nhiều vị trí nước đã ngang với mặt đê và có thể gây tràn vỡ, đê bất cứ lúc nào. Tại các địa phương này, người dân đã chủ động gia cố tuyến đê bao để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước tình hình nước lũ liên tục dâng cao, hàng ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp đang chịu sự đe dọa trực tiếp.
Nhiều vị trí đê bao xung yếu đang được gia cố để ngăn lũ, bảo vệ sản xuất.
Trước tình hình đó, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu ngành nông nghiệp cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để gia cố các vị trí đê xung yếu. Công tác này cần phải thực hiện hoàn thành trong khoảng 2-3 ngày tới nhằm hạn chế thấp nhấp thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do nước lũ gây ra.
Về lâu dài, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các ngành tiến hành rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đê bao bảo vệ sản xuất trên địa bàn. Các đơn vị, địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiến hành gieo sạ lúa đúng lịch thời vụ để hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là đối với vùng ngoài đê bao.