Tặng hàng ngàn vé xe Tết cho công nhân

Tối ngày 21/1, tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh (LĐLĐ TP) đã tổ chức tặng hàng ngàn vé xe và quà cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết theo chương trình “Tấm vé nghĩa tình"

Nét mới


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP,  cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Thân là năm thứ 8 Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” được tổ chức, với nét mới là ngoài việc tặng vé xe và quà Tết cho công nhân có quê từ Phú Yên đến Hà Nội, miền Tây, miền Đông Nam Bộ, năm nay LĐLĐ TP còn vận động các doanh nghiệp có điều kiện tổ chức xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết (với chỉ tiêu trao tặng khoảng 32.000 vé xe cho các công nhân).


Tính đến nay, các cấp công đoàn Thành phố đã vận động được 445 doanh nghiệp hỗ trợ tặng vé xe cho 30.384 công nhân với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố cũng đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 100% kinh phí để tặng 23.195 vé xe cho công nhân, trong đó có 1.756 vé có cả lượt đi và về.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao vé xe và quà Tết cho công nhân.

Theo đó, vào chiều tối ngày 21/1, tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, LĐLĐ TP đã tổ chức trao tặng 1.471 vé xe và quà cho các công nhân đang làm việc tại các Khu chế xuất Linh Trung 1, Linh Trung 2, Khu công nghệ cao… Ngoài ra, tại khu chế xuất Tân Thuận, Hiệp Phước và khu công nghiệp Tân Tạo,  Tân Bình, LĐLĐ cũng đồng thời tổ chức trao tặng 2.581 vé xe và quà Tết cho công nhân đang làm việc tại các nơi này.


Là công nhân nhiều năm không được về quê ăn Tết, khi được nhận được tấm vé của chương trình, anh Lê Bùi Bảo (quê Quảng Bình, công nhân làm việc tại công ty Nise) cảm thấy rất vui. Anh Lê Bùi Bảo, chia sẻ: "Gia đình em rất khó khăn, vì vậy từ ngày đi làm việc tại TP Hồ Chí Minh em thường không về quê vào dịp Tết để dành số tiền đó gửi về quê cho ba mẹ lo Tết cho các em. Năm nay, em rất vui mừng và cảm ơn khi được TP quan tâm tặng vé xe về quê đón Tết cùng gia đình. Đây là chương trình có ý nghĩa với những công nhân khó khăn như em, hy vọng chương trình sẽ được tiếp nối dài dài để những công nhân xa xứ như em có thêm điều kiện về quê sum họp bên gia đình".


Tri ân người lao động


Ông Trần Công Khanh, Chánh văn phòng Ban quản lý KCX-KCN TP.HCM, cho biết ngoài việc thực hiện chương trình “Tấm vé nghĩa tình” năm 2016, Ban Quản lý KCX-KCN còn phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình UBND TP.HCM hỗ trợ 1.000 tập vé xe buýt và 1.000 vé tham quan Hội hoa Xuân Bính Thân 2016 cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được vui xuân ngay tại thành phố.


Ngoài ra, Ban quản lý còn phối hợp với LĐLĐ, các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân” tại 11 cụm, với sự tham dự chúc mừng, tặng quà của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Đảng ủy các KCX-KCN TP.HCM. Đặc biệt, năm nay, Ban quản lý các KCN- KCX, LĐLĐ TP còn tổ chức chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ công nhân” cho 600 công nhân tiêu biểu không có điều kiện về quê đón Tết. Trong buổi gặp mặt sẽ trao tặng 600 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần.

Anh Bùi Bảo (bìa trái) rất vui khi nhận được tấm vé xe để về quê đón Tết cùng gia đình.

Ông Đoàn Sỹ Lợi, Giám đốc công ty Trường Lợi (Thủ Đức), cho biết với 1.800 công nhân đang làm việc, trong đó có 70% công nhân đến từ các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc… cho nên doanh nghiệp đã tham gia chương trình “Tấm vé nghĩa tình” để cùng TP chăm lo cho tốt cho người lao động. "Đây được xem là một hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân cho người lao động, bởi cả năm họ đã vất vả cống hiến cho công ty. Mặt khác, Tết là dịp lễ quan trọng của người Việt nên ai cũng mong được về quê đón Tết cùng gia đình, vì hoàn cảnh khó khăn, một số công nhân không có điều kiện về quê nên việc tặng vé xe sẽ tạo thêm điều kiện cho các công nhân này được về quê đón Tết cùng gia đình", ông Lợi cho biết.


“Bên cạnh việc tặng vé xe Tết cho công nhân, công ty còn tổ chức tiệc tất niên, các chương trình văn nghệ, tặng quà Tết, tặng lì xì cho những công nhân không có điều kiện về quê mà phải ở lại đón Tết tại TP Hồ Chí Minh”, ông Lợi cho biết thêm.


Hoàng Tuyết
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN