Sĩ tử tới Văn Miếu cầu may mắn

Ngày mai (1/7), kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sẽ diễn ra. Hàng ngàn sĩ tử từ 6 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi Hà Nội đã có mặt ở Thủ đô chuẩn bị cho những ngày thi. Sau khi đến các cụm thi làm thủ tục và sửa chữa những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi, các sĩ tử tranh thủ đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu khấn và mua những món đồ cầu may mắn, đỗ đạt.

Các sinh viên tình nguyện có mặt để hạn chế tình trạng sĩ tử vượt rào, sờ trộm đầu rùa lấy may.

Nhiều sĩ tử và phụ huynh xin chữ cầu may.

Chữ được xin nhiều nhất là đỗ đạt, thành đạt.

Sĩ tử và phụ huynh tập trung trước tượng thờ Danh sư Chu Văn An cầu xin may mắn.

Nhiều phụ huynh còn mang theo giấy báo dự thi để đọc tên, địa chỉ, số báo danh con em mình cho chính xác.

Chọn mua chữ may mắn.

Chữ được mua nhiều nhất là đăng khoa, thuận khoa, trạng nguyên.


Các sĩ tử đưa tay chạm vào mặt nhung của bức phong để viết chữ vô hình, nội dung thường là họ tên, hay ý nguyện để cầu may.

Lợi dụng lúc sinh viên tình nguyện nghỉ trưa, một số sĩ tử đã nhảy qua hàng rào để sờ vào đầu rùa.


Lê Phú
TP.HCM: Hơn 97% thí sinh đến làm thủ tục dự thi
TP.HCM: Hơn 97% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Tại 8 cụm thi của TP Hồ Chí Minh có khoảng 162.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm 70.000 thí sinh là học sinh THPT của TP Hồ Chí Minh, 30.000 thí sinh vãng lai và khoảng 62.000 thí sinh di chuyển từ 7 tỉnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN