Sập nhà 3 tầng, 4 người thoát chết

Vào khoảng 10 giờ ngày 20/3, ngôi nhà 3 tầng của ông Nguyễn Văn Khánh ở địa chỉ 159 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang (nằm cạnh cổng phía Tây của chợ Thương, thành phố Bắc Giang) đã bị đổ sập hoàn toàn.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Dương Trí- TTXVN


Trước thời điểm vụ sập nhà xảy ra, bên trong có ông Nguyễn Văn Khánh, mẹ ông Khánh cùng hai người làm thuê, bán hàng. Trước khi đổ sập, ngôi nhà đã có biểu hiện nghiêng lún, nguyên nhân có thể là do gia đình liền kề đang đào móng xây nhà, ảnh hưởng đến hệ thống tường móng của nhà ông Khánh.

Khi thấy ngôi nhà bắt đầu có biểu hiện nghiêng lún, sắp đổ, tất cả những người có mặt trong nhà đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài, do đó không có thương vong nào trong vụ việc.

Theo một người dân ở khu phố gần hiện trường vụ sập nhà, ngôi nhà của ông Khánh được xây dựng đã lâu (khoảng những năm 1975 - 1976), tường gạch xây chủ yếu bằng vôi, cát nên kết cấu kém bền vững. Hiện ở tầng một của ngôi nhà đang cho thuê để kinh doanh hàng hóa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Bắc Giang đã cử phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ sập nhà đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.


Việt Hùng (TTXVN)
Ô tô bán tải đâm sập nhà dân
Ô tô bán tải đâm sập nhà dân

Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khi một chiếc ô tô bán tải bất ngờ mất lái, đâm vào nhà làm ba người bên trong bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN