Sắc thái nông thôn mới trên vùng đất cách mạng năm xưa 

Trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, nhân dân huyện Tiên Lãng cùng nhân dân các địa phương khác của thành phố Hải Phòng đã có những đóng góp quan trọng trong thành lập, củng cố chính quyền cách mạng Việt Minh. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những vùng đất cách mạng năm xưa lại mang một sắc thái mới của nông thôn đổi mới.

Chú thích ảnh
Diện mạo huyện Tiên Lãng khang trang, hiện đại. Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn

Ký ức về mùa thu lịch sử

Theo tài liệu của Bảo tàng Hải Phòng, ngày 19/8/1945, tin Thủ đô Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi dội về như một luồng gió mạnh. Từ ngày 20 đến 22/8, phong trào cách mạng, không khí cách mạng sục sôi khắp Hải Phòng. Ngày 22/8/1945, một đội tự vệ Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão tiến về tỉnh lỵ tham gia giành chính quyền tỉnh Kiến An. Ngày 24/8/1945, tại thị xã Kiến An, trên 5 vạn nhân dân toàn tỉnh tham gia cuộc mít tinh lớn nhất chào mừng thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng Hải Phòng - Kiến An.

Thời khắc lịch sử ấy là một mốc son không thể nào phai đối với những người từng chứng kiến. 76 năm đã qua, nhưng cụ Vũ Văn Hiệp, 97 tuổi, sống tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng vẫn nhớ như in ngày mình được chọn làm người cắm cờ và cầm cờ thông báo cách mạng thắng lợi.

Cụ Vũ Văn Hiệp kể, ngày đó, cụ chèo thuyền rất nhanh nên được cán bộ Việt Minh chọn là người cắm cờ, cầm cờ. Khi đoàn cán bộ thực hiện nhiệm vụ, nhân dân ở trong làng nhìn ra, thấy cờ của Mặt trận Việt Minh, ai cũng phấn khởi, hồ hởi vì biết cách mạng đã thành công.

Những ngày sau đó, cán bộ Việt Minh tiếp tục đưa nhân dân tham gia phá kho thóc Nhật chia cho nhân dân, rồi chia lại ruộng đất, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất không ngừng củng cố và phát triển lực lượng để bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được và chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Kể từ ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Tiên Lãng 15/2/1946 do đồng chí Nguyễn Văn Sơ, đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện làm Bí thư, trải qua các thời kỳ, Đảng bộ huyện Tiên Lãng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giành nhiều thắng lợi, tiêu biểu là trận phá càn vào tháng 8/1953.

Sáng 28/8/1953, địch tấn công vào Tiên Lãng với 5 mũi, 21 tiểu đoàn quân tinh nhuệ, có máy bay, pháo binh yểm trợ, xe lội nước càn quét, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của cán bộ và nhân dân ta. Nhưng địch đã vấp phải sự kháng cự, chiến đấu kiên cường của quân và dân Tiên Lãng. Ngay từ trận đầu tiên, địch bị thất bại thảm hại ở Hán Nam xã Kiến Thiết. Đại đội 295 phối hợp với du kích xã Kiến Thiết, tiêu diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng.

Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tiên Lãng tiếp tục có những đóng góp xuất sắc. Với thành tích này, năm 1995, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tiên Lãng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Các địa phương anh hùng của Tiên Lãng năm xưa tiếp nối truyền thống vẻ vang tiếp tục phát triển vượt bậc trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng nông thôn mới là một trong những thành tựu quan trọng của huyện này.

Cụ thể, giai đoạn 2015-2020, toàn huyện đã huy động 1.900 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện tiếp nhận 95.000 tấn xi măng, đã tổ chức thi công 1.062,3km đường giao thông nông thôn. Toàn huyện có 185/195 thôn đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp. Đến hết năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Kiến Thiết - quê hương chống càn năm xưa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006 tiếp tục bước vào “mặt trận” mới là xây dựng nông thôn mới. Kiến Thiết là một trong 8 xã đầu tiên được thành phố Hải Phòng lựa chọn triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng cho biết, từ năm 2015, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, xã động viên nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng vùng sản xuất tập trung, cấy cánh đồng lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân.

Cùng với đó, xã phát động phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” tại các thôn. Từ phong trào, nhân dân trong xã đã trồng 2 tuyến đường hoa và các tuyến đường trồng một loại cây. Hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng tới tất cả các thôn, xóm. Với kết quả này, năm 2020, thành phố Hải Phòng lựa chọn xã Kiến Thiết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025.

Ông Vũ Văn Hường, thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết phấn khởi cho biết, nông thôn mới kiểu mẫu đã mang diện mạo mới cho khu vực nông thôn, thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Buổi tối, thôn có đèn cao áp chiếu sáng. Đường giao thông mở rộng nên hoạt động giao thương sôi nổi hơn. Sự thay đổi về hạ tầng thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Cùng với Kiến Thiết, năm 2021, thành phố Hải Phòng chọn thêm xã Cấp Tiến, Tiên Thắng cùng 12 xã của các địa phương khác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây sẽ là tiền đề để cuộc sống của người dân các địa phương này thay đổi, thúc đẩy kinh tế, xã hội chung của huyện Tiên Lãng phát triển, đồng thời, tiếp tục phát huy thế mạnh của huyện này.

Giai đoạn 2020-2025, Tiên Lãng xác định, một trong những hướng phát triển kinh tế trọng tâm của huyện vẫn là phát triển nông nghiệp nông thôn.

Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Nguyễn Thị Mai Phương cho biết, thời gian tới, huyện tập trung vào 3 khâu đột phá để phát triển, trong đó về nông nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng Tiên Lãng thành trung tâm sản xuất, thu mua và chế biến rau củ quả phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Huyện cũng tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút một số doanh nghiệp có vốn lớn, công nghệ hiện đại, tạo đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách địa phương. Huyện phấn đấu đến năm 2025, tất cả các xã đều được công nhận là nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu này, ngoài nguồn lực hỗ trợ từ thành phố, huyện chủ động tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Minh Thu (TTXVN)
Đề xuất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại huyện Tiên Lãng
Đề xuất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại huyện Tiên Lãng

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa hoàn thành báo cáo thẩm định Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng Thẩm định quy hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN