Rùa biển quý hiếm trăm tuổi bị thương trôi dạt vào bờ

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Hải Thịnh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, ngày 18/4 ngư dân đánh bắt hải sản tại khu vực cửa sông Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã phát hiện một con rùa biển đang bị thương nặng trôi dạt vào bờ.

Con rùa biển này có màu vàng nhạt, dài 1,2m, rộng 0,8m, nặng khoảng 70kg. Theo các ngư dân có kinh nghiệm đi biển lâu năm tại thị trấn Thịnh Long, đây là cá thể rùa biển quý hiếm; ước tính có tuổi thọ gần 100 năm, bị thương có thể do mắc vào lưới của ngư dân.

Thời điểm đó, cán bộ chiến sĩ Đội Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Hải Thịnh đang làm nhiệm vụ tuần tra mép nước tại khu vực cửa sông Ninh Cơ đã cùng với bà con ngư dân đưa rùa lên bờ; đồng thời phối hợp với cán bộ của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định tiến hành sơ cứu vết thương cho rùa.

Sau khi sơ cứu , Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Hải Thịnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đã bàn giao con rùa cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) chăm sóc, cứu chữa và sẽ thả về môi trường biển khi khỏe mạnh.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Ngư dân Thanh Hóa thả rùa quý hiếm về biển
Ngư dân Thanh Hóa thả rùa quý hiếm về biển

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong quá trình đánh bắt trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Liên (thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc), chủ tàu TH 91574 TS bắt được một con rùa và đã thả về biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN