Quảng Trị: Tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ

Ngày 8/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968, thuộc Quân khu 4 cho biết, đơn vị đã tìm kiếm và cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Chú thích ảnh
Đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), ngày 6/6/2020. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Triển khai từ ngày 23/8, qua quá trình tìm kiếm, đến nay, đơn vị đã tìm thấy các hài cốt ở độ sâu khoảng 1 mét. Trong số 7 hài cốt tìm thấy, 6 hài cốt khi cất bốc còn nguyên tăng gói, vải dù; hài cốt còn lại được tìm thấy trong hòm đạn. Các di vật được tìm thấy gồm: cúc áo, dây thắt lưng, dép cao su…

Đặc biệt, một bộ hài cốt được gói trong tăng có kèm tấm tôn khắc các thông tin: “Họ tên Lê Duy Nghim (tên lót Duy ghi không rõ); sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, Thanh Hóa; hy sinh 12/10/72”. Hiện tại, đơn vị đã gửi công văn đến các đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa để xác định danh tính liệt sỹ. Các hài cốt được tìm thấy đã được đưa về Nhà văn hóa thôn Mai Trung, xã Cam Chính để chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Theo thông tin từ một số người dân sống trong vùng cho biết, khu vực này trước kia là nơi an táng tạm thời của một trạm phẫu. Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đang tiếp tục triển khai mở rộng công tác tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ…

Thanh Thủy (TTXVN)
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước

Sáng 1/9, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 43 hài cốt liệt sỹ, dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN