Quảng Trị hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê

Trước việc người dân ở các tỉnh, thành phố phía Nam ồ ạt về quê trong những ngày qua, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để hạn chế lây lan dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống của người dân, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Người dân Quảng Trị về từ TP Hồ Chí Minh xuống tàu tại ga Đông Hà (Quảng Trị), ngày 15/8/2021. Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN

Chỉ tính từ ngày 1-5/10, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dẫn nhiều đoàn xe với hơn 7.000 người lao động về quê bằng phương tiện cá nhân đi qua địa bàn. Tại Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng những ngày qua, mỗi ngày, hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về qua chốt y tế giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Trong đó, nhiều người là công dân tỉnh Quảng Trị được Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh bố trí đi cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Long, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Hải Lăng cho biết, những người Quảng Trị được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, những người tiếp tục đi về các địa phương phía Bắc được lực lượng Công an dẫn đường đến bàn giao tại địa phận tỉnh Quảng Bình đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị đã kêu gọi các cá nhân, tập thể hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con…

Trong ngày 5/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị với sự hỗ trợ của các ban ngành liên quan như Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã bố trí 10 chiếc xe, mỗi xe 35 chỗ ngồi để chở 350 người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc ra địa phận giáp với tỉnh Quảng Bình. Trước đó, đoàn người này làm thuê ở các tỉnh Tây Nguyên như do dịch bệnh nên bị thất nghiệp. Không đảm bảo cuộc sống, lại không có phương tiện cá nhân để lưu thông, họ tập hợp lại tự di chuyển từ các tỉnh Tây Nguyên để về quê. 

Những ngày qua, để hỗ trợ những người dân từ miền Nam về quê trên các phương tiện cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội đã kết nối, phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện, "mạnh thường quân" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bố trí các địa điểm hỗ trợ những đồ dùng và lương thực, thực phẩm cần thiết như: cơm, bánh mì, sữa, xăng, áo mưa, nước uống… Bí thư Huyện Đoàn Hải Lăng Lê Văn Phong cho biết, Đoàn Thanh niên huyện đã tổ chức vận động, kêu gọi các đơn vị, cá nhân đóng góp mở các điểm trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con như: nước, bánh, sữa, xăng, áo mưa… Hiện nay, lượng người dân trở về qua chốt phía Nam tỉnh Quảng Trị quá đông, Đoàn Thanh niên bố trí thêm lực lượng hỗ trợ các ngành chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn khai báo y tế…

UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 khi người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về. Trước mắt, tỉnh tập trung khảo sát, mở rộng thêm các khu cách ly tập trung để bảo đảm cách ly được số lượng lớn người dân Quảng Trị trở về. Để đảm bảo an toàn, hạn chế lây lan dịch bệnh do tập trung đông người, địa phương huy động thêm nhân lực để phân loại và đưa người dân đi cách ly tập trung, phân luồng giao thông đối với những phương tiện và người ở địa phương khác không để ùn ứ, ách tắc. Đối với những công dân Quảng Trị sẽ có phương tiện vận chuyển đến các khu cách ly tập trung, các phương tiện cá nhân được tập kết tạm thời tại Trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng. Ngoài ra, địa phương thực hiện bố trí xe cứu thương hỗ trợ cấp cứu người bị ốm đau, tai nạn khi các đoàn xe đi qua địa bàn tỉnh…

Tỉnh Quảng Trị đang lên phương án khảo sát số lượng công dân ở các tỉnh, thành phố phía Nam có nhu cầu về quê để tổ chức đón. Ngoài ra, để đảm bảo cuộc sống những người từ các tỉnh, thành phố miền Nam trở về lâu dài, địa phương đang tiến rà soát, tổng hợp xem xét tình hình đời sống, nhu cầu việc làm, thu nhập của người lao động để thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân…

Thanh Thủy (TTXVN)
Cà Mau chuẩn bị các điều kiện để đón công dân về quê
Cà Mau chuẩn bị các điều kiện để đón công dân về quê

Từ ngày 1-4/10, khoảng 15.000 công dân Cà Mau, trong đó có nhiều người từ vùng dịch trở về quê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN