Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền đã tránh bão an toàn

Từ 7 giờ ngày 4/10, Cảng vụ Đường thủy đã tạm dừng cấp phép cho các hoạt động của tất cả các tàu du lịch lưu trú qua đêm trên biển, tàu du lịch vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các tàu vận tải khách trên các tuyến đi ra các xã đảo của hai huyện Vân Đồn và Cô Tô.


Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ninh yêu cầu đến 12 giờ cùng ngày, các tàu du lịch phải hoàn tất việc di chuyển về nơi tránh bão an toàn.

Vùng biển Quảng Ninh - Hải phòng được dự báo là chịu tác động mạnh nhất từ cơn bão số 4. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 11 giờ ngày 4/10, toàn tỉnh đã gọi được 316/316 tàu đánh bắt xa bờ, 8.027/8.027 tàu đánh bắt gần bờ (loại có công suất nhỏ hơn 90CV) về nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, trên các vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, toàn bộ 460 tàu du lịch đã được các chủ tàu đưa về nơi trú bão an toàn. Như vậy, công tác thông báo và di chuyển các tàu, thuyền về nơi trú ẩn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xong trước 12 giờ trưa ngày 4/10 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh.

Bão số 4 (Mujigae) là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh (khoảng 20km/giờ), dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng ngày 5/10 và có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực miền tây của tỉnh. Khi ảnh hưởng đến đất liền, bão sẽ gây mưa và gió lớn, dự báo lượng mưa khoảng 300-500mm.

Văn Đức (TTXVN)
Quảng Ninh khẩn trương triển khai phòng chống bão
Quảng Ninh khẩn trương triển khai phòng chống bão

Bão số 4 (Mujigae) là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh (khoảng 20km/giờ), dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng ngày 5/10 và có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực miền Tây của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN