Quảng Ngãi hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra

Ngày 1/7, ông Trần Huỳnh Kiên, Chủ tịch UBND phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn phường vừa xảy ra một trận lốc xoáy với cường độ mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, trụ sở cơ quan, trường học bị tốc mái nặng. Ước tính thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra lên tới hơn 1,1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Nhà dân tại Quảng Ngãi bị tốc mái trong một cơn bão năm 2020. Ảnh (tư liệu): Lê Ngọc Phước/TTXVN

Cũng theo ông Trần Huỳnh Kiên, sau khi trận lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khoảng 20 người kịp thời tới hiện trường giúp người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại, yên tâm ổn định cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, công tác này cơ bản đã hoàn thành.

Đại diện UBND thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ đang thống kê cụ thể tình hình thiệt hại và sớm đề xuất hướng hỗ trợ cho người dân.

Trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/6 và kéo dài hơn 5 phút, làm gần 200 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 6 ngôi nhà bị thiệt hại từ 30-50%, 125 ngôi nhà bị thiệt hại dưới 30%. Lốc xoáy còn làm ngã đổ cổng Trường mầm non Phổ Ninh; làm tốc mái hoàn toàn Trường Trung học phổ thông số 1 Đức Phổ; tốc khoảng 15 mét la phông trần ở hành lang tầng 2 trụ sở UBND phường Phổ Ninh; làm toàn bộ khu nhà vòm chợ chiều tốc mái hoàn toàn.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Thời tiết ngày 1/7: Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng
Thời tiết ngày 1/7: Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN