Quảng Nam chi 1,8 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu di tích

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh đã ký quyết định chi 1,85 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu khẩn cấp 12 di tích trên địa bàn tỉnh trong năm 2014.

Theo đó, tu bổ, phục dựng lăng mộ Đô đốc Lê Văn Long (Tam Kỳ); tu bổ lăng mộ Ngọc Dung công chúa (huyện Duy Xuyên); tu bổ Nhà thờ cụ Đỗ Quang (huyện Quế Sơn); nâng cấp, sửa chữa di tích lịch sử đấu tranh Chiên Đàn (huyện Phú Ninh); tu bổ Lăng Bà Chợ Được (huyện Thăng Bình); dựng bia di tích Nhà bà Lưu Thị Nhiên (huyện Thăng Bình); tu bổ Nhà bia tưởng niệm căn cứ kháng chiến chống Mỹ huyện Quế Tiên (nay là huyện Hiệp Đức); nâng cấp, sửa chữa di tích lịch sử Chứng tích Khánh Thọ (huyện Phú Ninh); dựng bia di tích chứng tích sân bay Hòa Long (huyện Núi Thành); nhà bia di tích Hòn Chiêng (huyện Quế Sơn); dựng bia di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Đông Bàn (huyện Điện Bàn); dựng bia di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Lãnh Đông (huyện Điện Bàn).


Để công tác trùng tu hoàn thành theo đúng thời hạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai thực hiện theo quy định, trong đó yêu cầu cần sớm hoàn thành công tác tu bổ trong năm 2014 để chống xuống cấp, hư hỏng di tích.


Nguyễn Sơn
Dừng tu bổ, tôn tạo nhà thờ dòng họ Nguyễn - Tiên Điền
Dừng tu bổ, tôn tạo nhà thờ dòng họ Nguyễn - Tiên Điền

Hà Tĩnh đã tiến hành các thủ tục tạm dừng việc khởi công mới dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và nhà thờ dòng họ Nguyễn - Tiên Điền thuộc Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN