Quảng Bình: 210 công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương

Ngày 15/4, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết: trong ngày, các cơ quan chức năng và địa phương của tỉnh đã làm thủ tục hết thời gian cách ly tập trung cho 210 công dân đang thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh; trong đó tại khu cách ly tập trung huyện Minh Hóa 106 người, huyện Tuyên Hóa 100 người, tại khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2 người, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh 1 người và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 1 người.

Chú thích ảnh
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các công dân ngày 8/4/2020. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Theo đó, tất cả những công dân này đều có sức khỏe ổn định, bình thường; xét nghiệm lần cuối đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung và các thủ tục liên quan, bố trí phương tiện đưa công dân trở về địa phương.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn 194 người đang thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly của tỉnh như: Trường Quân sự tỉnh, Đồn Biên phòng Ra Mai, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp thực hiện cách ly y tế tập trung cũng như thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình Nguyễn Đức Cường khuyến cáo người dân trên địa bàn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu người dân có dấu hiệu sức khỏe bất thường liên quan đến dịch bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời.

Bên cạnh đó, thực hiện thông báo khẩn số 13 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, địa phương cũng đang tập trung rà soát những người đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3/2020 đến nay, tuyên truyền rộng rãi trên truyền thanh để người dân khai báo, khẩn trương lập danh sách để tổ chức cách ly tập trung và làm xét nghiệm 100%.

Đồng thời, tỉnh cũng khẩn trương rà soát, truy tìm ngược lại từ ngày 30/3/2020 đến nay những người từ Bắc Ninh về Quảng Bình, lập danh sách, tổ chức cách ly tại nơi cư trú cũng như làm xét nghiệm liên quan. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, có dấu hiệu chủ quan, lơ là (tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi ra ngoài…).

Võ Dung (TTXVN)
Sau 15 ngày cách ly xã hội: Tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời khởi động lại nền kinh tế
Sau 15 ngày cách ly xã hội: Tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời khởi động lại nền kinh tế

Ngày 15/4, kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, kết quả cho thấy việc kiểm soát sự lây lan bệnh dịch trong cộng đồng đã được cải thiện rõ rệt so với trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN