Phú Yên đón trên 800 công dân từ Đồng Nai về quê

Chiều 21/9, tỉnh Phú Yên đã bố trí 27 xe ô tô miễn phí do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ đón trên 800 công dân tại tỉnh Đồng Nai về quê phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân Phú Yên lên xe về quê tránh dịch. Ảnh: TTXVN phát

Các điểm đón là Bến xe Đồng Nai tập trung 318 công dân đang cư trú tại thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu; Trường Tiểu học Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tập trung 251 công dân đang cư trú tại huyện Nhơn Trạch; Trung tâm Thể dục thể thao huyện Long Thành tập trung 97 người đang cư ngụ tại huyện Long Thành; Sân vận động huyện Trảng Bom, Trung tâm văn hóa thể thao huyện tập trung 131 người đang cư ngụ tại các địa phương khác. Những công dân được ưu tiên đón về đợt này gồm phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, lao động khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Tại các điểm tập trung, các cơ quan chức năng Đồng Nai hỗ trợ phương tiện đưa công dân đến nơi tập kết, hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và cấp giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 cho tất cả công dân theo danh sách trong vòng 48 giờ trước thời điểm tập trung và trang bị bảo hộ y tế đầy đủ. Riêng tại thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch do đông công dân Phú Yên sinh sống nên công dân được thông báo tự túc xét nghiệm. Lực lượng Công an Đồng Nai hộ tống đoàn qua các trạm kiểm soát dịch đến hết địa phận tỉnh Đồng Nai.

Đây là đợt thứ 3 tỉnh Phú Yên tổ chức đưa công dân cư trú tại Đồng Nai về quê Phú Yên, với tổng số 25 đợt, đưa trên 13.000 người về quê, đều do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ chuyên chở miễn phí. Tính đến nay, Tập đoàn Phương Trang đã đưa đón miễn phí trên 23.500 người ở vùng dịch về quê tại 22 tỉnh, thành phố miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Các chuyến xe đều không dừng, đỗ dọc đường trừ trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Toàn bộ hành khách cũng như lái xe được trang bị quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định suốt quá trình di chuyển.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan và các nhà hảo tâm đẩy mạnh chương trình “Chuyến xe 0 đồng” để kịp thời cung cấp một số mặt hàng thiết yếu giúp đỡ người dân khó khăn trong các khu vực phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực và kịp thời của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, đoàn thể, góp phần hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” bắt đầu thực hiện tại huyện Đắk Mil và Đắk R’lấp từ ngày 18/9 vừa qua. Hàng ngày, chương trình nhận quyên góp lương thực, thực phẩm và một số mặt hàng thiết từ các tổ chức, cá nhân rồi đưa đến tận nhà cho các hộ dân có nhu cầu.

Các mặt hàng được đưa đến cho người dân khá phong phú như: Gạo, rau củ quả các loại, mỳ tôm, trứng gà, thảo dược (dùng để xông, tắm)… Tính đến thời điểm hiện tại, số hàng hóa do các "Chuyến xe 0 đồng" đưa đến cho người dân khu vực bị phong tỏa, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Theo Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước nói chung, trong tỉnh Đắk Nông nói riêng càng ngày càng phức tạp, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều cách làm hay với tinh thần "tương thân, tương ái", "một miếng khi đói bằng một gói khi no" để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong khu cách ly cũng như các nơi phong tỏa.

Trong đợt dịch này, các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cùng với các tổ chức, đoàn thể huyện Đắk R'lấp và Đắk Mil đã phối hợp và phát huy rất tốt về việc thực hiện "Chuyến xe 0 đồng". Đại tá Trương Xuân Lai tin tưởng, với các cách làm hay, mô hình tốt sẽ hỗ trợ tỉnh Đắk Nông phòng, chống dịch hiệu quả.

Hiện nay, các “Chuyến xe 0 đồng” vẫn đang được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và các đoàn thể tiếp tục duy trì tại các địa phương có dịch trên địa bàn.

Văn Việt - Ngọc Minh - Văn Toản (TTXVN)
Quảng Ninh chuẩn bị đón khách ngoại tỉnh với điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt
Quảng Ninh chuẩn bị đón khách ngoại tỉnh với điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt

Sau 84 ngày không có ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng và trở thành địa phương an toàn về dịch, tỉnh Quảng Ninh chính thức mở lại một số dịch vụ du lịch nội tỉnh từ 0 giờ ngày 21/9 và tính tới sẽ mở cửa đón khách ngoại tỉnh vào 2 tháng cuối năm 2021 với những điều kiện nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN