Phố núi Đà Lạt ấm áp đêm giao thừa

Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng đêm 30 Tết (30/1), hàng nghìn người dân và du khách vẫn đổ về khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng và quảng trường Lâm Viên nằm bên hồ Xuân Hương trong đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ.

Mọi người cùng hân hoan chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Phố núi Đà Lạt như ấm hơn với những nụ cười, niềm vui, lời chúc mừng cùng nhiều chương trình chào đón năm mới diễn ra trong vẻ lung linh, huyền ảo của "thành phố hoa".

Ngay từ chập tối, các tuyến đường đổ về trung tâm thành phố như Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện Thanh Quan, cầu Ông Đạo và dọc bờ hồ Xuân Hương đã tấp nập dòng người và xe. Đến khoảng 20 giờ, hàng nghìn người bắt đầu tập trung về quảng trường Lâm Viên, ai cũng tìm cho mình một chỗ đứng để theo dõi những màn pháo hoa và chương trình ca nhạc chào Xuân Giáp Ngọ 2014.

Bên cạnh các hoạt động đường phố sôi nổi, đã trở thành thông lệ, một nét đẹp ngày xuân nơi đây, nhiều người dân Đà Lạt lên lễ chùa trong đêm giao thừa. Các ngôi chùa nổi tiếng trong thành phố như Linh Sơn, Linh Quang, Linh Phước, Vạn Hạnh… được trang hoàng đèn, nến sáng trưng, đào mai rực rỡ, mở cửa đón Phật tử và khách du xuân đến cầu phúc, cầu may mắn và bình an cho gia đình và người thân.

Cũng trong đêm 30 Tết, nhiều bạn trẻ chọn đi chợ hoa tết, các vườn hoa để đưa lộc xuân về nhà. Họ chọn cho mình những những bông hoa tươi, chậu mai vàng, hay cành đào má hồng - đào đặc trưng của Đà Lạt với hy vọng một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào dòng người cùng người dân Đà Lạt đón Tết Việt. Tại khu vực “phố Tây” dọc theo đường Trương Công Định, nhiều nhà hàng, quán bar, quán nhạc phục vụ du khách suốt đêm giao thừa. Trong thời khắc chào đón năm mới Giáp Ngọ, Đà Lạt đón những vị khách du lịch trong và ngoài nước đến "xông đất", mở đầu cho một năm nhiều ấn tượng và kết quả tốt đẹp của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng. Đặc biệt hơn khi năm Giáp Ngọ 2014 cũng chính là Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên, trong đó Đà Lạt là điểm chính, nơi diễn ra phần lớn hoạt động của sự kiện du lịch quy mô quốc gia này./.


Đặng Tuấn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN