Nhiều hoạt động đón Tết Trung thu tại TP Hồ Chí Minh

Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố một đêm hội Trung Thu tràn đầy niềm vui và tiếng cười, các cơ quan ban ngành TP Hồ Chí Minh đã tổ chức rất nhiều hoạt động vui đón Trung Thu dành cho các em.

Mở màn cho các đêm hội vui đón trăng rằm năm nay tại TP Hồ Chí Minh là hoạt động đón Trung Thu của 2.500 bạn nhỏ đến từ các mái ấm nhà trẻ mồ côi trên địa bàn do Nhà văn hóa Thanh niên TP tổ chức vào tối 20/9. Đến với đêm hội này, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được hòa mình vào các trò chơi dân gian, xem biểu diễn lân sư rồng, xem kịch, phim ngắn…Đặc biệt, các em được tham gia chương trình phá cỗ và rước đèn lồng.


Bé Xuân Thanh, đến từ mái ấm Nhị Xuân, cho biết: Em rất vui khi được tham gia phá cỗ, rước đèn lồng cùng các bạn. Ngoài ra, em còn thích được xem phim, xem kịch, thích các anh chị tặng quà, ăn bánh Trung Thu thỏa mái…Hy vọng, năm sau, em sẽ tiếp tục tham gia đón Trung Thu vui vẻ như năm nay.


Trong khi đó, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan tổ chức đón Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện như Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, Quận 12 và tỉnh Vĩnh Long.


Anh Võ Quốc Bình, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố, cho biết: Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố những đêm hội trung thu ấm áp, tràn đầy niềm vui, trung tâm đã phối hợp các đơn vị trao hơn 3.800 phần quà gồm bánh trung thu Sweethome Bakery, lồng đèn… cho các em nhỏ ở các quận, huyện ngoại thành TP. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các em, tổ chức các gian hàng trò chơi, ẩm thực…để em thiếu nhi nào cũng có thể hưởng trọn niềm vui trong ngày Tết của mình.


Vào ngày 27/9, Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho con em cán bộ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Đây được xem là sân chơi lý thú bổ ích được tổ chức hàng năm để khuyến khích tinh thầnhọc tập, rèn luyện, động viên các em vươn lên trong học tập.

Các em thiếu nhi rất thích thú với rước đèn lồng và phá cỗ trong Tết Trung thu.


Khi tham gia chương trình này, các em thiếu nhi sẽ nhận được một phần quà trị giá 150.000 đồng gồm bánh trung thu, lồng đèn và tập vở. Ngoài ra, các em còn được thưởng thức chương trình ca múa nhạc, hài kịch với các tiết mục đặc sắc cùng những trò chơi vui nhộn của các bạn đến từ nhiều câu lạc bộ thiếu nhi trong thành phố biểu diễn.


“Mục đích để các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP được đón Tết trung thu đầm ấm, vui tươi và nhiều ý nghĩa, qua đó góp phần tuyên dương, động viên và khích lệ sự nỗ lực , ý chí vươn lên vượt khó khăn của các em thiếu nhi. Đồng thời, đây cũng là dịp để vận động, kết nối sự chăm lo của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân…hỗ trợ vật chất, tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng niềm vui trong dịp Tết Trung thu, chúng tôi đã kết hợp với các đơn vị triển khai 5 chương trình vui trung thu lớn dành trẻ em khó khăn toàn TP", bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, cho biết.


Theo đó, nổi bật nhất là chương trình “Vầng trăng yêu thương” phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức cho 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các mái ấm, nhà mở trên địa bàn vào tối ngày 26/9. Ngoài ra, còn có chương trình “Vui hội trăng rằm” phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, hội bảo vệ quyền trẻ em tổ chức cho 400 em tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập. Đặc biệt, Sở còn tổ chức tặng 1.500 phần quà, với trị giá 150.000 đồng/phần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 24 quận, huyện….


Hoàng Tuyết (Tin Tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN