Người Sài Gòn chen chúc dưới nắng nóng

“Điểm đen” ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở tuyến đường Cộng Hoà (quận Tân Bình) càng kinh khủng hơn dưới cái nắng oi bức, khiến người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này mong chờ tuyến đường 6 làn xe chạy cặp sân bay Tân Sơn Nhất sớm được triển khai, đưa vào hoạt động.

Nhiều người dân sinh sống phía cửa ngõ Tây Bắc "buộc" phải đi qua đường Trường Chinh, Cộng Hoà (quận Tân Bình) để vào trung tâm thành phố. Không chỉ “nếm” cảnh ùn ứ giao thông diễn ra hàng ngày tại đây mà còn phải chịu đựng thêm sự oi bức, khói bụi trong những ngày đầu hè.

Dòng người di chuyển đông nghẹt, tràn lên cả vỉa hè, trên đường Cộng Hoà vào sáng 17/4.

Chị Phan Xuân Anh, nhà quận 12, chia sẻ: “Những ngày này trời nóng bức ngay từ buổi sáng, vậy mà ngày nào tôi cũng phải chen chúc đi qua điểm ùn tắc này để đến cơ quan ở quận 1. Ngột ngạt không thể chịu nổi. Tôi mong Thành phố triển khai sớm dự án đường song song đường Cộng Hoà để vừa giảm áp tình trạng kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất, cũng là giải toả luôn “điểm đen” ùn ứ này, giúp cho sinh hoạt, làm việc của nhân dân tốt hơn”.

Những phương tiện phải nhích từng bước dưới bầu không khí nóng nực.

Theo thông tin từ Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, để giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố sẽ cho mở một con đường mới bắt đầu từ đường Trần Quốc Hoàn, chạy song song sau đó kết nối với đường Cộng Hòa tại đoạn gần giao lộ với đường Trường Chinh (quận Tân Bình). Dự kiến đoạn đường có chiều dài 4,3 km với cho 6 làn xe lưu thông, có kinh phí đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng.

Phóng viên báo Tin Tức ghi nhận một vài hình ảnh ùn ứ, mà hầu như ngày nào cũng vậy, trên tuyến đường Cộng Hoà trong sáng 17/4 - ngày làm việc đầu tiên trong tuần:

Xe cộ nối đuôi nhau trên đường Cộng Hoà vào giờ cao điểm sáng ngày 17/4.

Hơn 7 giờ sáng mà thời tiết đã oi bức.

Vừa nóng bức, ùn ứ giao thông, người phụ nữa này phải "trang bị" khá kĩ lưỡng.

Xe máy tràn lên cả vỉa hè.

Có người còn phải đưa con đến trường trước khi đến công sở.

Vật vã đi làm trong ngày đầu tiên của tuần mới.

Cảm giác căng thẳng, khó chịu vì phải di chuyển qua đoạn đường ùn ứ dưới tiết trời nóng bức.

Khung cảnh đông đúc, ngột ngạt.

Sự khó chịu, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người tham gia giao thông.


Anh Đức/Báo Tin Tức
Dùng smartphone để… tránh điểm kẹt xe
Dùng smartphone để… tránh điểm kẹt xe

Chỉ cần mở ứng dụng đã cài trên điện thoại, người đi đường có thể truy cập trực tiếp vào các camera giao thông và xem cảnh báo những điểm đang ùn tắc hoặc kẹt xe để chọn lộ trình đi cho phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN