Người dân Thủ đô ý thức hơn khi đeo khẩu trang chống dịch COVID-19

Sau nhiều ca lây nhiễm dương tính COVID-19 ở cộng đồng, người dân Thủ đô đã bắt đầu đeo khẩu trang khi đi ra đường và những nơi công cộng. Nhiều cơ quan, bến xe... tiếp tục duy trì sử dụng nước sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt người ra vào.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng.

Người dân bắt đầu ý thức đeo khẩu trang khi ra đường.

Hình ảnh người dân Thủ đô nâng cao ý thức chống dịch COVID-19:

Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô đeo khẩu trang khi ra đường phòng, chống dịch
Chú thích ảnh
Không chỉ có người lớn, trẻ em cũng rất tự giác đeo khẩu trang khi đi ra đường.
Chú thích ảnh
Tài xế xe công nghệ xem khẩu trang là vật bất ly thân phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tại bến xe Giáp Bát đều tuân thủ nghiêm ngặt việc đo thân nhiệt trước khi vào bến.
Chú thích ảnh
Phố đi bộ hồ Gươm vắng vẻ do dịch, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn đi chơi cùng khẩu trang phòng bệnh.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Thảo tập thể dục quanh hồ tuy khó thở khi phải vận động nhưng không rời chiếc khẩu trang.
Chú thích ảnh
Biển cảnh báo luôn đặt ở nơi dễ nhìn để tuyên truyền nhiều người dân được biết.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Vòng 3 V-League: Hoãn thêm trận Viettel - Becamex Bình Dương vì COVID-19
Vòng 3 V-League: Hoãn thêm trận Viettel - Becamex Bình Dương vì COVID-19

Thông báo tạm hoãn trận đấu Viettel vs Becamex Bình Dương vòng 3 V-League 2021 đã chính thức được đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN