Nghệ An bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở cách ly tập trung

Tỉnh Nghệ An đang khảo sát để hình thành, mở rộng thêm một số khu vực cách ly tập trung tuyến huyện và tuyến tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An trao biển tượng trưng tặng 15 máy lọc nước tinh khiết, 10.000 khẩu trang và 1.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương rà soát cơ sở vật chất, mua sắm các vật dụng cần thiết, xây dựng dự toán sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công dân thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly dọc theo tuyến Quốc lộ 7A; chịu trách nhiệm tổ chức cách ly, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nơi tiếp nhận ăn, nghỉ, sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tuyến tỉnh đóng tại các huyện. Sở Du lịch chuẩn bị một số cơ sở cách ly có thu phí tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện khẩn trương xây dựng phương án mở rộng các cơ sở cách ly tập trung của tuyến huyện tại các xã đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi tiếp nhận, ăn, nghỉ, sinh hoạt tại các cơ sở cách ly do địa phương quản lý.

Tại các cơ sở cách ly tập trung, Sở Y tế thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác y tế; lên phương án đảm bảo đầy đủ trang thiết bị y tế, đồ dùng bảo hộ, hóa chất khử khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch; tổ chức thực hiện tiêu độc, khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở cách ly tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tổ chức cách ly, đảm bảo an toàn thực phẩm, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh các vấn đề phát sinh, vướng mắc để xem xét, giải quyết.

Thống kê của các địa phương trong tỉnh Nghệ An cho thấy, người lao động và lưu học sinh là người Nghệ An ở nước ngoài hiện có trên 32.000 người, trong đó ở Lào là khoảng 4.000 người. Dự báo nếu dịch ổn định thì số lượng người này sẽ giảm về nước và giảm về Nghệ An, nhưng nếu tình hình dịch tiếp tục căng thẳng, phức tạp thì số người về địa phương sẽ tăng lên.

Tỉnh Nghệ An đã tính toán, lên phương án về địa điểm, vị trí các khu vực cách ly tập trung tuyến tỉnh đóng ở các huyện và tuyến huyện đóng ở các xã. Tuy nhiên, hiện nay việc tìm kiếm cơ sở cách ly tập trung cả tuyến huyện và tuyến tỉnh đáp ứng được các yêu cầu quy định đề ra đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, vị trí, địa điểm cách ly, phòng cách ly thì huyện có thể tìm được, nhưng cơ sở vật chất rất khó khăn, nhất là giường nằm và dụng cụ kèm theo cho người cách ly, nhân lực phục vụ cho việc cách ly tập trung thiếu. 

Khắc phục tình trạng trên, cùng với việc hình thành thêm các điểm cách ly tập trung của tuyến tỉnh đặt tại các huyện, tỉnh Nghệ An cũng đang đề nghị Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu (chăn, màn, chiếu, gối, sửa chữa nhỏ các công trình điện, nước) tại một số điểm cách ly tập trung; xem xét, hướng dẫn vận dụng để cấp kinh phí chế độ ăn cho các công dân trong thời gian cách ly tập trung.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị mỗi huyện khảo sát, lựa chọn một điểm cách ly tập trung, ít nhất chứa được từ 150 đến 200 giường; các huyện phải coi đây là mệnh lệnh, tập trung quyết liệt để triển khai thực hiện. Tỉnh Nghệ An thống nhất tất cả các điểm cách ly tập trung tại huyện đang khảo sát là điểm cách ly tập trung của tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự sẽ chỉ đạo xuyên suốt từ đầu đến cuối. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ đảm nhiệm việc khảo sát, tìm địa điểm, bố trí cách ly tập trung. Riêng cách ly tập trung tại tuyến huyện, huyện vẫn phải duy trì hoặc bố trí dự phòng sẵn các điểm cách ly của huyện đóng tại các xã.

Đến nay huyện Kỳ Sơn đã chuẩn bị địa điểm tổ chức cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện với 300 giường, huyện Tương Dương lên phương án chuẩn bị được 200 giường, huyện Con Cuông 150 giường, huyện Diễn Châu 200 giường…

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết công tác phòng chống dịch COVID-19 đang gặp một số khó khăn, nổi lên đó là số người từ Lào, Thái Lan dự báo có thể sẽ còn về nhiều; địa bàn Nghệ An rộng. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã. Thực tế tại địa phương cho thấy, gần như những người cần cách ly, những người đi theo đường tiểu ngạch từ ngoài vào địa phương thường do Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã phát hiện.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị các địa phương duy trì các trạm y tế xã và các địa điểm khác để trưng dụng, làm các điểm cách ly tập trung, dự phòng trong trường hợp quá tải ở các điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Theo ông Dương Đình Chỉnh, các điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh đóng tại các huyện đều có sự giám sát chặt chẽ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đã có kịch bản xây dựng rất chi tiết nên người trong diện cách ly lọt ra ngoài gần như không có. Công tác tổ chức cách ly tại các điểm cách ly tập trung của huyện và tại các trạm y tế xã, cách ly tại nhà, cần giám sát chặt chẽ hơn vì trên thực tế tại các tỉnh khác đã có những trường hợp cách ly tại nhà hoặc tại trạm y tế nhưng vẫn ra ngoài.

Cùng áo xanh, thắng nhanh COVID-19

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các tình nguyện viên hỗ trợ chuẩn bị các suất ăn phục vụ tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Với khẩu hiệu “Cùng áo xanh, thắng nhanh COVID-19”, sáng 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã thành lập các đội tình nguyện tham gia hỗ trợ tại 3 đơn vị tổ chức cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Vinh; Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Đoàn an điều dưỡng 40 - Cửa Hội.

Cùng với các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của các đơn vị, hàng ngày sẽ có 10 tình nguyện viên đến mỗi cơ sở cách ly hỗ trợ chuẩn bị thực phẩm, bữa ăn cho người dân đang được cách ly. Để đảm bảo an toàn, các tình nguyện viên chỉ hỗ trợ tại khu vực hậu cần, không tiếp xúc hoặc lại gần khu vực cách ly.

Tham gia hoạt động tình nguyện ở cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, bạn Nguyễn Thành Đạt - đoàn viên phường Trường Thi, thành phố Vinh, chia sẻ: "Ngay sau khi Tỉnh đoàn Nghệ An có thông báo tuyển tình nguyện viên hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung, mình đã đăng ký tham gia. Được tham gia hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cách ly lần này, bản thân mình thấy rất vui vì đóng góp được một phần sức lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua hoạt động này, mình thấy rằng công tác tiếp đón, cách ly và phục vụ công dân tại các cơ sở cách ly tập trung được triển khai an toàn, nghiêm túc và chu đáo".

Nếu diễn biến của dịch tiếp tục phức tạp, 21/21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh sẽ bố trí các điểm tập trung cách ly công dân trở về địa phương. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác cách ly trên địa bàn.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm cho biết, với phương châm: "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch. Mỗi phường, xã, thôn bản, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống dịch”, tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành tổ chức hoạt động thiết thực, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời gian tới, cùng với hoạt động hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung, Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước, buồng kháng khuẩn tại các khu cách ly tập trung; huy động lực lượng sinh viên sản xuất dung dịch kháng khuẩn, may khẩu trang để tiếp tục phát miễn phí cho người dân.

Trong sáng 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đại học Y khoa Vinh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ truyền thông DES trao tặng 15 máy lọc nước tinh khiết, 10.000 khẩu trang và 1.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Văn Nhật - Tá Chuyên (TTXVN)
Nghệ An thắt chặt kiểm soát, cách ly lao động về từ vùng dịch
Nghệ An thắt chặt kiểm soát, cách ly lao động về từ vùng dịch

Để phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An đã và đang quyết liệt chỉ đạo chính quyền cơ sở quản lý nhân khẩu trên địa bàn và thực hiện các biện pháp cách ly, vận động tự cách ly, đặc biệt là lao động trở về từ các nước có dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN