Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Lan tỏa 'Hành trình nghĩa tình tháng 7'

Cùng với các cấp, ngành, lực lượng Công an Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Những căn nhà Nghĩa tình đồng đội

Chú thích ảnh
Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu thăm, tặng quà thương binh 3/4 Đoàn Văn Lợi (67 tuổi, tại ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: TTXVN phát

Trong một buổi chiều mưa cuối tháng 7, chúng tôi theo chân Đoàn công tác Công an tỉnh Bạc Liêu do Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đến bàn giao hai căn nhà Nghĩa tình đồng đội tặng thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân gặp khó khăn về nhà ở, trên địa bàn xã Long Điền Đông và Long Điền Đông A (huyện Đông Hải).
 
Anh Nguyễn Trường Nam (ngụ ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) là người thờ cúng Liệt sỹ Nguyễn Văn Hai (chiến sĩ Công an xung phong tỉnh Bạc Liêu, hy sinh năm 1948). Cuộc sống gia đình anh rất khó khăn, hai vợ chồng phải gửi con nhỏ cho cha mẹ để lên Thành phố Hồ Chí Minh bươn trải đủ nghề kiếm sống. Gia đình luôn mơ ước có căn nhà mới khang trang hơn để thờ cúng bác ruột của mình là Liệt sỹ Nguyễn Văn Hai. Đến nay, mơ ước đó đã thành hiện thực khi gia đình anh được Công an tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng căn nhà Nghĩa tình đồng đội vào đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.
 
Nhận quyết định bàn giao nhà, anh Nguyễn Trường Nam xúc động cho biết: “Khi nhận thờ cúng bác, vợ chồng tôi chỉ mong mỏi có được căn nhà ấm cúng để có nơi hương khói hàng ngày cho bác. Cuộc sống chật vật phải ngày đây mai đó làm ăn xa. Được Công an tỉnh quan tâm, hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, tôi rất cảm động”. 

Chú thích ảnh
Công an Bạc Liêu trao tặng căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình anh Phan Văn Nam. Ảnh: Trọng Nguyễn/TTXVN phát

Anh Phan Văn Nam (ngụ ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) là cháu ruột hiện đang thờ cúng Liệt sỹ Phan Văn Quí (Tiểu đội phó Công an xung phong tỉnh Minh Hải, nay là hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, hy sinh năm 1947).
 
Trong căn nhà mới khang trang, anh Phan Văn Nam chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 27/7, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an đến thăm hỏi, động viên gia đình. Nhưng 27/7 năm nay, niềm vui của gia đình tôi được nhân lên gấp bội khi được sống trong căn nhà khang trang do Công an tỉnh trao tặng”.
 
Đây là hai trong tổng số 16 căn nhà Nghĩa tình đồng đội được Công an Bạc Liêu xây dựng, sửa chữa trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn kinh phí của Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân do cán bộ, chiến sỹ đóng góp.

Tri ân, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài cùng đoàn đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Hứ (Khóm 9, Phường 1, TP Bạc Liêu). Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, xác định công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an. Công an Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn như: Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, gia đình chính sách nhân các dịp lễ, Tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; xây dựng, sửa chữa nhà Nghĩa tình đồng đội cho thân nhân liệt sỹ, cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc 75 thương binh Công an nhân dân và thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách; tiến hành khảo sát, xây dựng 16 căn nhà Nghĩa tình đồng đội; trợ cấp tai nạn lao động cho 4 trường hợp; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 21 trường hợp; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm gia đình chính sách… Công an tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 104 căn nhà cho thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân và cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Công an nhân dân và thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
 
Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đều tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân, cán bộ, chiến sỹ là con liệt sỹ đang công tác trong Công an tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà các đồng chí thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Nguyễn/TTXVN phát

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Công an tỉnh Bạc Liêu dành cho mình trong nhiều năm qua, tại buổi gặp mặt nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ vừa qua, Trung tá Lý Hữu Trí, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, mặc dù nghỉ hưu đã lâu, ông vẫn được các thế hệ Công an tỉnh quan tâm, thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết hàng năm. Điều này khiến ông và các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân rất cảm động. Đây là truyền thống tốt đẹp. Từ đó, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, không ngừng nỗ lực, phấn đấu đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.
 
Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2023, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng tổ chức quét dọn khuôn viên, làm vệ sinh và thắp nến tri ân hơn 4.500 phần mộ liệt sỹ đang được chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Đồng thời, đơn vị tổ chức các chuyến về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử… kết hợp với làm công tác an sinh xã hội; tự nguyện trích một phần lương và vận động nhà hảo tâm xây dựng, sửa chữa đường giao thông; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí... cho các gia đình chính sách, thân nhân cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha ông đi trước, cán bộ, chiến sỹ Công an Bạc Liêu nguyện ra sức học tập, không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần để “Hành trình nghĩa tình tháng 7” được lan tỏa.
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, chăm lo cho các đối tượng chính sách là trách nhiệm của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt hoạt động này với lòng biết ơn, trân trọng các đối tượng chính sách và người có công. Dù còn nhiều khó khăn, địa phương vẫn dành nguồn lực, sự quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trung bình mỗi năm, tỉnh vận động trên 100 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đến nay, 100% đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở Bạc Liêu đều có cuộc sống trên mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
 
Tỉnh Bạc Liêu có trên 71.000 đối tượng và thân nhân người có công với cách mạng; trong đó có 9.300 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với kinh phí chi trả hơn 160 tỷ đồng/năm. Bên cạnh việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, địa phương cũng quan tâm xây dựng và tu sửa nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

Chanh Đa - Trọng Nguyễn (TTXVN)
Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Tuổi trẻ kiều bào dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Tuổi trẻ kiều bào dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 26/7, trên 120 thanh niên, sinh viên kiều bào đang sống tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự “Trại hè Việt Nam 2023” đã về dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); thăm và trao quà tặng các gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN