Nâng cao hiệu quả phòng chống, sớm vượt qua dịch COVID-19

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi nhân dân chung sức, đồng lòng nỗ lực phòng chống để Đà Nẵng sớm vượt qua dịch bệnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và những biện pháp cụ thể của thành phố với tinh thần trách nhiệm cao nhất; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, xem xét điều chỉnh kịp thời, phù hợp với yêu cầu của Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa phương, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để người dân thành phố và các địa phương khác hiểu, nắm rõ chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đà Nẵng.

Qua đó nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành nghiêm yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch của thành phố, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cả cộng đồng xã hội. Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng, nhất là lực lượng cơ sở xã, phường, thôn, tổ dân phố, phát huy vai trò của lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên, sinh viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin, để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, Thành ủy Đà Nẵng đang tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nhất là các biện pháp giãn cách xã hội. Thành phố kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch như: Không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối, ngăn cản người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch; đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường... Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý hình sự. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan tố tụng chủ động phối hợp, thống nhất để sớm đưa ra xử lý nghiêm một số trường hợp thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch nhằm đề cao tác dụng răn đe và phòng ngừa xã hội.

Tính đến chiều 13/4, 6/6 ca mắc COVID-19 điều trị tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. Tại 8 khu cách ly tập trung của thành phố đang thực hiện cách ly y tế đối với hơn 2.340 trường hợp theo quy định.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở các chợ, cửa hàng kinh doanh. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

* Sau những ngày đầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đa số người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người ở nơi công cộng, các quán kinh doanh ăn, uống với quy mô lớn tạm đóng cửa..., hiện bắt đầu có biểu hiện lơ là, chủ quan, diễn ra tại một số hàng quán nhỏ kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu.

Nhằm siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, UBND thành phố Mỹ Tho thành lập 5 tổ liên ngành; triển khai xuống xã, phường thành lập 3 tổ liên ngành tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt việc tập trung đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong 10 ngày từ 1-10/4, lực lượng chức năng thành phố Mỹ Tho đã kiểm tra 760 cơ sở, lập biên bản nhắc nhở 110 cơ sở có hành vi tập trung đông người; cảnh cáo gần 1.900 trường hợp, phạt hành chính trên 120 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Tại các chợ truyền thống và chợ xã hội hóa trên địa bàn, các lực lượng tăng cường tuyên truyền và giám sát các hộ kinh doanh, tiểu thương đeo khẩu trang trong suốt thời gian buôn bán, các hộ kinh doanh không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang đi. Lực lượng chức năng bố trí chốt chặn tại các chợ, kiểm tra việc không đeo khẩu trang khi mua bán trong chợ. Ngoài ra, UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bằng loa phát thanh, loa lưu động, treo pano, 1.000 áp phích tại các điểm công cộng, những điểm kinh doanh, buôn bán, những cửa hàng buôn bán trong chợ, triển khai tới người dân ký cam kết thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) Nguyễn Thành Công: Nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho những người bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch COVID-19, UBND thành phố đã yêu cầu các xã, phường lập danh sách những trường hợp cần hỗ trợ để phối hợp với các đoàn thể vận động, hỗ trợ người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho và các đoàn thể, phường, xã vận động được gần 1.300 phần quà trị giá trên 230 triệu đồng hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ và các phường, xã may và phát tặng trên 3.200 khẩu trang vải, 3.000 khẩu trang y tế…

Hà Quảng - Nam Thái (TTXVN)
Có thể cách ly thêm một thôn của xã Mê Linh để phòng chống dịch COVID-19
Có thể cách ly thêm một thôn của xã Mê Linh để phòng chống dịch COVID-19

Ổ dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đang diễn biến phức tạp, huyện Mê Linh đề xuất mở rộng xét nghiệm sang các hộ dân thuộc thôn Liễu Trì và chuẩn bị phương án có thể cách ly toàn bộ thôn Liễu Trì, xã Mê Linh nếu tại thôn có trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN