Miền Bắc có nơi chuyển rét đậm, miền Trung mưa lớn

Dự báo, trong vài ngày tới, các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong khi đó các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa rất to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chú thích ảnh
Hà Nội duy trì thời tiết lạnh, có mưa vài nơi trong vài ngày tới. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 24 giờ qua, ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 8/11 đến 15 giờ ngày 9/11 tại Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) là 271,6 mm, Trà Giáp (Quảng Nam) 259 mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 252,9 mm, Trà Kót (Quảng Nam) 239,6 mm, Bà Lế (Quảng Ngãi) 239,4 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ chiều 9/11 đến ngày 14/11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ chiều 9/11 đến ngày 14/11, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm; Từ chiều 9/11 đến ngày 14/11, từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 350 - 600 mm, có nơi trên 700 mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 9/11 đến ngày 14/11 ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ; riêng Tây Nguyên 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo, từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa ở cấp độ 1; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ở cấp 2.

Thời tiết trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ từ đêm 9 - 19/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng ngày 14 - 19/11 đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 9 - 13/11 và từ 17 - 19/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 9 - 13/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ 17 - 19/11 đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 - 16/11, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Hà Nội từ đêm 9 - 13/11 và từ 17 - 19/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 9 - 13/11 trời rét; từ 17 - 19/11 đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 - 16/11, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm 9 - 14/11, có mưa vài nơi, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 15 - 19/11, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Quảng Bình - Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 9 - 19/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Tây Nguyên

Từ đêm 9 - 19/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 11 - 13/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 9 - 19/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Thu Trang/Báo Tin tức
Các tỉnh phía Bắc phòng chống rét, thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2021-2022
Các tỉnh phía Bắc phòng chống rét, thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2021-2022

Sáng 9/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 các tỉnh phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN