Long An: Họp mặt truyền thống Quân Dân y Chiến khu Đ lần thứ 32

Ngày 20/4, Ban Liên lạc Quân Dân y Chiến khu Đ tổ chức Họp mặt ngày truyền thống lần thứ 32.

Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo UBND, các sở, ngành tỉnh Long An và trên 550 đại biểu Quân Dân y Chiến khu Đ đến từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu Quân Dân y chiến khu Đ tham dự tọa đàm. 

Ôn lại truyền thống quân dân y, Thầy thuốc nhân dân, bác sỹ Huỳnh Văn Nhị - Trưởng ban liên lạc, cho biết, Chiến khu Đ là căn cứ địa kháng chiến nằm trong hệ thống rừng núi phía Bắc miền Đông Nam Bộ. Địa hình hiểm trở, là một vị trí án ngữ chiến lược, nối nhiều chiến trường với nhau. Đây còn là một trong những địa điểm liên lạc, tiếp nối, trung chuyển quan trọng từ hậu phương miền Bắc vào miền Nam. Chiến khu Đ như một biểu tượng của cuộc kháng chiến, tiêu biểu cho ý chí, sức mạnh tinh thần của toàn dân, là nguồn hy vọng, niềm tin của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn miền Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An bày tỏ vui mừng khi là đơn vị đăng cai tổ chức. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, ôn lại truyền thống, những kỷ niệm trong thời kỳ “Miền Đông gian lao mà anh dũng”; đồng thời, là dịp để tỉnh giới thiệu với các đại biểu về mảnh đất, con người Long An trong lịch sử và hiện tại. Buổi họp mặt còn là nguồn động lực để toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế Long An học tập, noi theo chân lý sống, làm việc có trách nhiệm, luôn năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn. Từ đó, không ngừng phấn đấu và rèn luyện, “lương y như từ mẫu”, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Kế thừa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ y, bác sỹ quân dân y Chiến khu Đ, ngành Y tế Long An đã có sự phát triển. Đến nay, hệ thống y tế tỉnh gồm 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 6 đơn vị trung tâm, chi cục (Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số, Trường Cao đẳng Y tế); 15 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 188 trạm y tế xã/phường/thị trấn. 5 bệnh viện tư nhân. Đội ngũ y, bác sỹ (công và tư) hiện có 4.863 người, trong đó, có 1.570  bác sỹ; 749 y sĩ; 1.628 điều dưỡng;…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Long An trao đổi cùng các đại biểu Quân Dân y chiến khu Đ. 

Năm 2023, tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân đạt 9 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi) còn 17,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; duy trì hiệu quả mức sinh thay thế, phấn đấu số con trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2 con, tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái) về mức cân bằng tự nhiên đạt (103-107). Định hướng đến năm 2030, Long An sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng, mua sắm trang thiết bị cơ sở hạ tầng hệ thống y tế hiện đại; đồng thời sẽ xây mới 7 bệnh viện, 8 trung tâm,…

Dịp này, Ban Liên lạc Quân Dân y Chiến khu Đ tặng 10 suất học bổng cho các sinh viên nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh Long An, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng.

Họp mặt truyền thống Quân Dân y Chiến khu Đ lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
Xây dựng Bệnh viện Quân dân y tỉnh An Giang
Xây dựng Bệnh viện Quân dân y tỉnh An Giang

Sáng 12/1, tại thành phố Long Xuyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân dân y tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN