Lốc xoáy, mưa lớn làm hư hỏng nhiều nhà dân ở Bình Thuận

Ngày 3/7, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều và tối 2/7 đã gây thiệt hại về nhà cửa, hư hỏng nhiều công trình của người dân trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh, mưa lớn kết hợp lốc xoáy kéo dài từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 2/7 xảy ra trên địa bàn toàn huyện, trong đó mạnh nhất là ở các xã Đức Bình, Đức Thuận và thị trấn Lạc Tánh. Do lốc xoáy xảy ra cục bộ và bất ngờ, cường độ mạnh nên công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn.

Thống kê thiệt hại ban đầu, lốc xoáy đã gây tốc mái nhà và công trình phụ của trên 90 nhà dân (trong đó tốc mái hoàn toàn trên 22 căn, sụp vách tường 3 căn nhà tại thị trấn Lạc Tánh) đồng thời làm bị thương 1 người. Mưa to, gió lớn cũng đã gây ngã đổ 4 trụ điện tại thị trấn Lạc Tánh, ngã đổ nhiều cây xanh ven đường, trong khu dân cư, gãy đổ trên 100 cây cao su 3 năm tuổi tại thị trấn Lạc Tánh... Ngoài ra mưa lớn cũng làm gây ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông trong huyện.

Ngay sau khi cơn lốc tan, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh đã chỉ đạo các lực lượng thông tuyến giao thông bị ngập, ách tắc; thay thế các trụ điện bị gãy đổ. Ủy ban nhân dân các xã hỗ trợ di dời đồ đạc của những hộ bị tốc mái đến nơi an toàn. Hiện huyện Tánh Linh đang tiến hành kiểm tra, khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra đồng thời đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại và đề xuất hỗ trợ người dân theo quy định.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Sự cố chìm tàu tại Bình Thuận: Đã hút được khoảng 5.000 lít dầu ra khỏi tàu cá
Sự cố chìm tàu tại Bình Thuận: Đã hút được khoảng 5.000 lít dầu ra khỏi tàu cá

Sáng 3/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459 TS bị chìm tại Phú Quý (Bình Thuận).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN