Lơ là trong phòng dịch COVID-19, chợ Giáp Nhị vẫn tấp nập mua bán

Chiều ngày 18/7, mặc dù đã có văn bản tạm dừng chợ Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để phòng dịch vì liên quan đến ca dương tính với COVID-19 nhưng nhiều người dân vẫn đến chợ mua, bán.

Hình ảnh mua bán tấp nập tại chợ Giáp Nhị (Thịnh Liệt):

Chú thích ảnh
Ngay sau khi có ca dương tính với COVID-19 liên quan đến khu vực chợ Giáp Nhị, ngày 18/7, UBND phường Thịnh Liệt đã ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động chợ Giáp Nhị (chợ Thịnh Liệt).
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức có mặt tại chợ Giáp Nhị lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7, mọi hoạt động mua bán ở đây vẫn diễn ra náo nhiệt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người vẫn "thơ ơ" với các quy định về phòng, chống dịch.
Chú thích ảnh
Mặc dù ở con phố này đã có biển thông báo nhưng hầu như không có tác dụng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong khu vực chợ, nhiều tiểu thương vẫn bán hàng bình thường, mặc dù chợ vừa phun khử khuẩn và lấy xét nghiệm virus SAR-CoV-2.
Chú thích ảnh
Phóng viên đã có mặt tại đây gần 60 phút, tuyệt nhiên không thấy lực lượng chức năng nào có mặt nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Bổ sung thêm nguồn lực xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch có nguy cơ lây nhiễm cao
Bổ sung thêm nguồn lực xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch có nguy cơ lây nhiễm cao

Tối 18/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN-Bộ GTVT) có công văn khẩn số 4978/TCĐBVN-VT gửi Cục Y tế (Bộ GTVT), Sở GTVT, Sở Y tế 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cục Quản lý đường bộ III, IV yêu cầu bổ sung thêm nhân lực, vật tư thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm tại các điểm chốt, vị trí xét nghiệm của 3 địa phương này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN